Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ Hai, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.
Kỳ họp thứ Hai diễn ra trong 16,5 ngày, được chia thành 2 đợt họp trực tuyến và tập trung. Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Quốc hội thống nhất rất cao thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022…
Cử tri đánh giá Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV diễn ra chất lượng, dân chủ và có nhiều đổi mới. Đặc biệt, đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các dự án luật và dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.
Bên cạnh đó, cử tri đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đề nghị UBND tỉnh cho tuyển dụng bổ sung kịp thời giáo viên, nhân viên để đảm bảo các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Cử tri đề nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho tỉnh…
Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn và đại diện Lãnh đạo các đơn vị sở, ngành, chính quyền các địa phương theo thẩm quyền đã lần lượt giải đáp một số nội dung, lĩnh vực cử tri quan tâm.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi lời trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cử tri tỉnh Yên Bái và cử tri cả nước dành cho đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời thông tin về những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là những cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. “Chiến thắng dịch Covid - 19 của cả nước trong thời gian qua là chiến thắng của Nhân dân, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết của Nhân dân. Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh trên toàn quốc là "vùng xanh” an toàn, chưa có ca mắc nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng. Người dân Yên Bái đang cảm thấy hạnh phúc, an toàn trước dịch bệnh”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.
Về những ý kiến, góp ý của cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị đều là những vấn đề rất thiết thực, nguyện vọng chính đáng. Do đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà đề nghị UBND các cấp, các sở ngành, cơ quan chuyên theo thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc Quốc hội, Chính phủ, Đoàn sẽ ghi nhận để báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
+ Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ công bố xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Xã Minh Quán có 10 thôn, 2 dân tộc chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm 87,7%, dân tộc Cao Lan chiếm 6%, còn lại là dân tộc khác. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Minh Quán tiếp tục xây dựng kế hoạch phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân.
Trong 3 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, toàn xã đã huy động được nguồn vốn trên 70 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 22 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được bê tông hóa; trên 82% đường trục xã, thôn lắp đặt hệ thống thống đèn chiếu sáng. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng; gấp 1,44 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,44%.