Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Vĩnh Phúc

- Thứ Năm, 20/05/2021, 19:37 - Chia sẻ
Sáng ngày 20.5, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc.

Về phía tỉnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành…

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Xây dựng 4 phương án bỏ phiếu bầu cử

Theo báo cáo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Toàn tỉnh đã thành lập 1165 Ban bầu cử; đã phê duyệt 1103 khu vực bỏ phiếu và quyết định thành lập 1103 Tổ bầu cử để thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua ba lần hiệp thương được tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện đúng quy trình, thành phần, số lượng, tiến độ. Theo đó, Vĩnh Phúc đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 8 người ứng cử ĐBQH là người địa phương và 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 488 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.680 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được triển khai bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ủy ban bầu cử các cấp đã chỉ đạo việc lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng thời hạn, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 850.291 cử tri.

Công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được tỉnh chú trọng, với hình thức như tuyền truyền phong phú đa dạng. Từ việc sử dụng hàng nghìn băng rôn, khẩu hiểu, đến sử dụng hàng loạt các hình thức tuyên truyền lưu động, lồng nghép tuyền truyền trong các đợt sinh hoạt tập thể ở tất cả các điểm bầu cử, các địa phương kể cả vùng sâu, xa… Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn đều được bảo đảm và ổn định; công tác phòng, chống dịch đang được kiểm soát tốt.

Xoay quanh vấn đề chuẩn bị các phương án, kịch bản bỏ phiếu trong ngày bầu cử khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 4 phương án bỏ phiếu bầu cử có kịch bản, ghi hình phóng sự mẫu về: Quy trình tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định; quy trình tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; quy trình tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; quy trình tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc Covid-19 để các tổ chức phụ trách bầu cử và cử tri thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật về bầu cử…

Đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu số 2 tổ dân phố Tiên Sơn, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên
Đoàn công tác đi kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu số 2 tổ dân phố Tiên Sơn, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên

Xử lý linh hoạt quyền công dân cho cử tri

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Vĩnh Phúc không cứng nhắc trong việc chia đứng giãn cách bỏ phiếu; bố trí thêm lực lượng phục vụ công tác bầu cử, nhất là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn hòm phiếu. Đồng thời, phải có phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng, các tổ chức phản động lợi dụng bầu cử để chống đối Đảng, Nhà nước; có kịch bản thật chi tiết cho các cử tri dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày bầu cử.

Làm rõ hơn công tác bầu cử của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định: Xác định chống dịch thành công để bầu cử thành công, Vĩnh Phúc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào cuộc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ chính trị quan trong là phòng dịch, bầu cử, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thông qua chính sách hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Vĩnh Phúc đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác bầu cử tại
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác bầu cử tại khu cách ly Trung đoàn 834

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Phúc trong công tác chuẩn bị bầu cử, phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Vĩnh Phúc đã có những phương pháp, cách làm sáng tạo trong phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Đây là bài học hay cho các địa phương trong thực hiện phòng chống dịch đi đôi với duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn để người dân an tâm đi bầu cử. Tăng cường rà soát, bổ sung, cập nhật di biến động cử tri, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Cùng với đó, có các phương án chuẩn bị hòm phiếu phụ, chỗ ngồi cho cử tri tại các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm bắt rõ thông tin, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, tỉnh cần xử lý linh hoạt quyền công dân cho cử tri; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, có lực lượng ứng trực, hỗ trợ cho các tổ bầu cử. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, phân công các cán bộ, lực lượng bám sát cơ sở, đến khu vực bỏ phiếu để kiểm tra, nếu sai sót kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Qua đó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, bình đẳng, đúng luật; kịp thời báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia các vấn đề phát sinh để phối hợp, chỉ đạo giải quyết.

+ Trước đó, Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và tại khu cách ly Trung đoàn 834.

TRỌNG HIẾU