Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương học viên thủ khoa, xuất sắc

- Thứ Sáu, 19/11/2021, 12:48 - Chia sẻ
Sáng 19.11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và học viên đạt giải nhất các kỳ thi quốc gia, quốc tế năm học 2020 - 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết; Phó tổng Tham mưu trưởng, Trung tướng Ngô Minh Tiến; cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Toàn cảnh buổi lễ tuyên dương
Toàn cảnh buổi lễ tuyên dương 

Báo cáo tại lễ tuyên dương Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh cho biết, năm học vừa qua các học viên nói chung, các học viên được tuyên dương nói riêng luôn xác định tốt động cơ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua “Học tốt, rèn nghiêm”, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều học viên tích cực tham gia các Câu lạc bộ ngoại ngữ, phong trào “đôi bạn cùng tiến”; hăng say rèn luyện thể lực, học ngoại ngữ, tin học đạt kết quả cao; một số học viên đã có nhiều cố gắng trong bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp bằng ngoại ngữ đạt kết quả tốt; nhiều học viên tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chúc mừng các học viên được tuyên dương

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng khi tới dự Lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và đạt giải nhất các kỳ thi quốc gia năm học 2020 - 2021.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã biểu dương và chúc mừng thành tích của các học viện, nhà trường; biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện cũng như nghiên cứu khoa học của các học viên được tuyên dương. Đặc biệt, Thượng tướng gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đã có cống hiến, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung, sự nghiệp trồng người trong quân đội nói riêng.

Các đại biểu dự lễ tuyên dương

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, trong khóa học và năm học 2020 - 2021 vừa qua, mặc dù một số học viện, nhà trường gặp khó khăn về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chịu sự tác động của dịch Covid-19... song, với sự đoàn kết quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của các học viện, nhà trường trong toàn quân đã rất nỗ lực cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên được tuyên dương

Các học viên có nhiều nỗ lực cố gắng trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các kỳ thi, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tiếp thu những tri thức mới của khoa học nói chung và khoa học, nghệ thuật quân sự nói riêng, có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và toàn diện; là cơ sở để tiếp cận, làm chủ được các loại vũ khí, trang bị hiện đại và có khả năng thích ứng nhanh với công việc được giao. Sự cố gắng và thành tích học tập của các học viên có mặt tại Lễ tuyên dương ngày hôm nay, là rất đáng quý và tự hào.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ, tin tưởng và mong muốn, các học viên tốt nghiệp khi về đơn vị công tác, trên cương vị chức trách mới, cần tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức để trở thành những sĩ quan ưu tú của quân đội… Còn các học viên đạt giải nhất trong các kỳ thi quốc gia cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, mạnh dạn nghiên cứu các đề tài, sáng kiến theo các hướng tiếp cận mới, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn; tạo ảnh hưởng, lan tỏa sâu, rộng, xây dựng phong trào thu hút được nhiều học viên tham gia nghiên cứu khoa học, thật sự là hạt nhân nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các học viên tốt nghiệp thủ khoa, xuất sắc và các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đạt giải nhất tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Năm học 2020 - 2021, đã có 419 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi; tốt nghiệp loại khá 3.910 học viên. Có 86 học viên được phong quân hàm Thượng úy. 67 học viên tốt nghiệp xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa được đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên dương (18 học viên tốt nghiệp thủ khoa, 49 học viên tốt nghiệp xuất sắc).

Nguyễn Thúy