Bình Thuận xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên

- Chủ Nhật, 16/05/2021, 07:35 - Chia sẻ
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại công văn số 660/HDBCQG-VP về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, ngày 15.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên tổ chức bầu cử.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy

Chỉ còn chưa đầy 8 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với cả nước, Bình Thuận đang ráo riết thực hiện các công việc chuẩn bị cuối cùng cho Ngày hội non sông. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội Bố Thị Xuân Linh.

Theo đó, trưa 15.5, tại Đồn Biên phòng Hòa Thắng (thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình), Trung tâm Y tế Huyện Bắc Bình đã tổ chức xét nghiệm cho 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Lê Quang Huy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận Bố Thị Xuân Linh; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Linh Nhơn; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Phú (thuộc đơn vị bầu cử số 1); và 6 thành viên thuộc đoàn công tác phục vụ đợt tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đến 19h30 cùng ngày, toàn bộ 10 xét nghiệm của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và thành viên phục vụ đều cho kết quả âm tính.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho thành viên phục vụ bầu cử.
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Thắng phun khử trùng toàn bộ phương tiện phục vụ đoàn công tác.
Thái Bình