Bình Dương phát động Tết trồng cây kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Thứ Ba, 18/05/2021, 13:26 - Chia sẻ
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021), sáng 18.5, tại Thành phố mới Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Trúc cho biết, bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương quan tâm đặc biệt, trong đó chương trình trồng cây xanh là chương trình quan trọng hàng đầu, được duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua với hàng triệu cây xanh đã được trồng tại các khu đô thi, khu công nghiệp và khu dân cư ở khắp nơi trong tỉnh. Tạo bộ mặt đô thị của tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường; giáo dục nâng cao được nhận thức của cộng đồng về tác dụng của việc trồng cây xanh, sự nghiệp trồng cây, trồng rừng do Bác Hồ phát động, vai trò của cây xanh và rừng đối với việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Việc triển khai các chương trình trồng cây xanh trên toàn tỉnh Bình Dương được xem là một trong những phần việc quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, vừa văn minh hiện đại vừa thân thiện với môi trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Đây là yêu cầu mà cũng là mục tiêu xuyên suốt tỉnh Bình Dương quyết tâm đạt được.

Trong giai đoạn phát triển mới sắp tới, Bình Dương tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, do đó bên cạnh các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu bảo vệ môi trường được đẩy mạnh hơn nữa. Kế thừa các hoạt động những năm trước đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến người dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Là đơn vị thực hiện chương trình, theo Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Nguyễn Hoàn Vũ, Becamex IDC luôn xác định bảo vệ môi trường, trong đó việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện. Để khẳng định trách nhiệm với môi trường, thời gian qua Becamex IDC đã triển khai áp dụng và đã được cấp chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 cho tất cả các khu đô thị, khu công nghiệp. Cũng trong yêu cầu của tiêu chuẩn ISO, việc trồng cây đã là hoạt động diễn ra thường xuyên nhiều năm qua tại các dự án do Becamex IDC quản lý và đạt được kết quả rất tốt. Tính đến nay, Becamex IDC đã trồng hơn 1,5 triệu cây các loại trên toàn tỉnh, chỉ riêng trong năm 2020 đã trồng được 50.000 cây xanh tại các dự án, 50.000m2 bông hoa các loại.

Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Nguyễn Hoàn Vũ nhấn mạnh, việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. Hiện, Becamex IDC đã chuẩn bị tum bầu và ươm dưỡng hơn 200.000 cây xanh các loại để chuẩn bị cho kế hoạch trồng trong năm 2021, sẵn sàng cung cấp cho các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu. Dự kiến, năm 2021 Becamex IDC trồng 80.000 cây xanh và 100.000m2 bông hoa các loại.

Để chương trình phát động tết trồng cây được triển khai có hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của Becamex IDC, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị, UBND Thành phố Thủ Dầu Một và UBND các huyện thị phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch trồng đến từng địa bàn cơ sở. Đồng thời, để tạo sự lan tỏa, hưởng ứng cao của quần chúng nhân dân, đặc biệt là vai trò của đoàn thanh niên, đề nghị tỉnh đoàn tích cực xây dựng chương trình phát động, triển khai rộng rãi đến các huyện thị, xã phường, khu phố...

Nhật Phương