Bế mạc Tuần lễ "Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020"

- Thứ Hai, 02/11/2020, 10:19 - Chia sẻ
Tối ngày 1.11, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ bế mạc tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020” đã cung cấp nhiều thông tin cho doanh nghiệp không chỉ về công nghệ mà còn là những cơ hội hợp tác, đầu tư, khởi nghiệp, đồng thời tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp đang vướng mắc cần tháo gỡ, cung cấp các thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc định hướng phát triển, đổi mới công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng đánh giá kết quả đạt được của chuỗi sự kiện. Sự kết hợp nhiều hoạt động vào khuôn khổ một sự kiện đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự gặp gỡ giữa các doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ với các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học, các đơn vị quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các nhóm khởi nghiệp gặp gỡ với các nhà đầu tư tiềm năng. Qua đó thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm khoa học và tăng cường hoạt động khởi nghiệp trong các trường đại học.

Lễ bế mạc tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020”
Ảnh: truyenthongkhoahoc

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng cho biết, sau khi Tuần lễ Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020 kết thúc, Bộ KHCN sẽ chỉ đạo Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KHCN cùng với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các kết quả đã đạt được để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ cũng như tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, hội thảo giới thiệu công nghệ sẵn sàng chuyển giao ở các địa phương khác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia sẻ, hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hoạt động khó khăn, cần nhiều thời gian và nguồn lực. Vì vậy, Bộ KHCN mong muốn tiếp tục được sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa của Lãnh đạo các Bộ/ngành trung ương và địa phương, sự chia sẻ, phối hợp của các viện nghiên cứu, Trường đại học, các đơn vị trực thuộc Bộ KHCN, Sở KHCN các tỉnh và thành phố, các nhà khoa học, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tại tuần lễ “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020”, với hơn 200 gian hàng và hơn 1000 công nghệ được trình diễn. Một số công nghệ tiêu biểu như: Robot, máy in 3D tự chế, chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ, quy trình sản xuất chế tạo chế phẩm sinh học tái tạo thảm thực vật, công nghệ blockchain trong chăn nuôi ong mật Tây Nguyên, những công nghệ trình diễn hướng đến mục đích thân thiện và bảo vệ môi trường... Tuần lễ đã thu hút gần 10.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu công nghệ. Có 16 doanh nghiệp đã được vinh danh trong hoạt động đổi mới công nghệ và thương mại hóa công nghệ tại sự kiện.

 

Xuân Tùng