Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thứ Tư, 26/08/2020, 17:40 - Chia sẻ
Chiều nay, 26.8, tiếp tục chương trình làm việc, tại Nhà Quốc hội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe công bố kết quả Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu Phó Chủ nhiệm VPQH Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025

Theo kết quả công bố tại Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 7 ủy viên tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH gồm các ủy viên sau: Phạm Thúy Chinh, Hoàng Minh Hiếu, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Đức Thụ, Nguyễn Phương Thủy, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Đình Toản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ảnh: Quang Khánh 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm VPQH Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH tái cử là Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Đức Thụ.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan VPQH gồm 6 Ủy viên sau: Hoàng Anh Công, Vũ Đình Đức, Nguyễn Phương Thủy, Trần Quốc Nam, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Danh Tú. Trong đó, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Phương Thủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Trần Sỹ Thanh phát biểu bế mạc Đại hội

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH khóa XIV, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Sỹ Thanh đã phát biểu nhận nhiệm vụ, cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ mới; khẳng định, đây vừa là vinh dự lớn, cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 hứa trước Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kết quả, kinh nghiệm công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH các nhiệm kỳ trước, không ngừng học hỏi, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách và tận tâm, tận tụy, hết lòng vì sự nghiệp chung của Đảng bộ; phấn đấu lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Ảnh: Quang Khánh

Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ cơ quan VPQH tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự thống nhất rất cao, 100% số đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh tặng hoa các Ủy viên Ban chấp hành Khóa XIII không tham gia Ban chấp hành khóa mới

Ảnh: Quang Khánh 

Thống nhất trong ý chí và hành động

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Sỹ Thanh nêu rõ, sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét các văn kiện, 29 tham luận cùng nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội và các ý kiến phát biểu hôm nay, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ cơ quan VPQH vào các các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Quang Khánh 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 Ủy viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. "Đại hội tin tưởng rằng, đội ngũ Ban Chấp hành mới sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng với tập thể Đảng bộ cơ quan VPQH kế thừa, phát huy những thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện", Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020-2025 nói...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu dự Đại hội

Ảnh: Quang Khánh 

Với những kết quả nêu trên, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Sỹ Thanh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp.

Để hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ cơ quan VPQH đề ra, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trần Sỹ Thanh đề nghị các đảng bộ, chi bộ tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết và truyền đến từng cán bộ, đảng viên ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm tạo ra khí thế và những chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

 Ảnh: Quang Khánh

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động VPQH đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy vai trò tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người đảng viên, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Hoàng Ngọc