Bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng 4.0

- Thứ Ba, 16/11/2021, 09:44 - Chia sẻ
Chiều 15.11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trên nền tảng công nghệ 4.0”. Hội thảo có sự tham góp ý kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch về sử dụng công nghệ trong đổi mới sản phẩm tại di tích nhằm đáp ứng nhu cầu khách tham quan.

Thời gian qua, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và các di tích, danh thắng nói chung phải đối mặt với nhiều tác động do bệnh dịch gây ra. Để khắc phục khó khăn này, theo Giám đốc Trung tâm Lê Xuân Kiêu, phải có những sản phẩm văn hóa du lịch mới được thiết kế từ sự phát triển của số hóa, công nghệ về lưu trữ cùng các phần mềm tái hiện đa phương tiện.

Giới thiệu các thiết bị công nghệ tại hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, chia sẻ, cập nhật các quan điểm, sự chuyển đổi phương pháp và cách tiếp cận giải pháp công nghệ, xu hướng mới để hoạt động của di tích nói chung hiệu quả hơn, phù hợp hơn. Cụ thể, có thể xây dựng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám sản phẩm mới mà ở đó công chúng được tiếp cận, khai thác và tương tác với di sản nhưng không làm tổn hại đến di sản, di tích. Công chúng được sử dụng kính thực tế ảo hoặc thông qua công nghệ tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về các hình ảnh, diện mạo Văn Miếu xưa, nội dung, ý nghĩa các câu chuyện, truyền thuyết, giai thoại… dựa trên dữ liệu lịch sử, qua đó hiểu hơn lịch sử của Văn Miếu, của Thăng Long - Hà Nội…

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm mới

Được biết, di dích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đưa vào sử dụng các ứng dụng cộng nghệ số như: Hệ thống thuyết minh tự động với 12 thứ tiếng; sản phẩm du lịch thực tế ảo tăng tính trải nghiệm cho du khách khi khám phá các bia tiến sĩ; ứng dụng công nghệ phục vụ cho các lớp học về di sản theo hình thức trực tuyến… Tại hội thảo, Trung tâm cũng giới thiệu sản phẩm mới “Trải nghiệm tham quan, du lịch thông minh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, chiếu ánh sáng để thu hút khách du lịch.

H.Sen