Trường Đại học Bách khoa Hà Nội:

Bảo đảm an toàn cho sinh viên tham gia bỏ phiếu

- Thứ Sáu, 21/05/2021, 22:54 - Chia sẻ
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 2 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, với 790 cử tri là sinh viên nội trú. Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Hữu Khôi cho biết, công tác chuẩn bị tại 2 điểm bỏ phiếu cơ bản đã hoàn tất; các phương án, kịch bản nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã sẵn sàng.
2 điểm bỏ phiếu tại Ký túc xá Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày bầu cử

Chiều tối 21.5, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Hữu Khôi cho biết, tổng số sinh viên nội trú của trường là trên 3.800 em, ban đầu hơn 3.600 em đăng ký bỏ phiếu bầu cử tại trường. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhà trường thực hiện việc dạy và học trực tuyến, nên 2 điểm bỏ phiếu tại Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ còn 790 cử tri. 

Sinh viên nội trú Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xem danh sách ứng viên
tại điểm bỏ phiếu 

Cũng theo ông Khôi, nhằm tổ chức cho sinh viên nội trú tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Trung tâm Quản lý Ký túc xá, đã phối hợp với UBND phường Bách Khoa lên phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại 2 khu vực bỏ phiếu.

“Cụ thể, sinh viên nội trú sẽ bỏ phiếu theo tòa nhà, theo nhóm nhỏ với giờ giấc như đã lên kế hoạch để tránh tập trung đông người. Trước khi vào khu vực bỏ phiếu, sinh viên sẽ được đo thân nhiệt, sát khuẩn, giãn cách theo vị trí đánh dấu. Trường hợp nào sốt trên 37,5 độ sẽ được bố trí bỏ hòm phiếu riêng và di chuyển vào phòng cách ly. Mỗi hòm phiếu sẽ có 2 nhân viên y tế, 2 cán bộ dân phòng và 2 công an phường cùng nhà trường hướng dẫn, hỗ trợ”, ông Khôi cho biết.

Sinh viên Nguyễn Thành An, Lớp TE1-03 K64, Viện Cơ khí Động Lực, hy vọng, những người đại diện nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người trẻ; quan tâm đến vấn đề phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài của đất nước

Trước đó, từ cuối tháng 3, Trung tâm Quản lý Ký túc xá Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp cùng UBND phường sở tại tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pano, tranh cổ động bầu cử... Cán bộ Trung tâm tới từng phòng lập danh sách cử tri, tuyên truyền phổ biến thể lệ bầu cử. 

Hương Sen