Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 16:18 - Chia sẻ
Chiều 10.12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức cuộc gặp mặt cơ quan báo chí tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết; Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung…

Ảnh: Hoàng Anh
Quang cảnh buổi họp gặp mặt
Ảnh: Hoàng Anh

Cuộc gặp mặt nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý hệ thống báo chí, truyền thông”; nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Quân khu 7 trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua; đặc biệt là, tổng kết công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, công tác triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 và chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác triển khai quy hoạch báo chí của TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhiều đại biểu đã có ý kiến tham luận tâm huyết và trách nhiệm để tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính thống và chuẩn xác; lắng nghe, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động báo chí tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương cơ quan báo chí các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; tham gia chủ động, tích cực, thực sự là lực lượng tuyến đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; thông tin kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương; lan tỏa những tấm gương, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, đồng thời cũng thẳng thắn phản biện, nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm, những điểm nghẽn cần tháo gỡ để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn xã hội; tích cực có các tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước... 

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới như: sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước, của địa phương có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí có nơi chưa quan tâm, chưa tuân thủ đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí không chấp hành nghiêm chỉ đạo, định hướng thông tin; có hiện tượng một số cơ quan báo chí, trong đó chủ yếu là tạp chí thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật, sách nhiễu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí Thành phố và các tỉnh phía Nam tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... của đất nước và trước mắt là phòng, chống dịch Covid-19, sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, giúp người đọc, người xem dễ tiếp cận, dễ tiếp thu và có thể thực hiện ngay...

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2021).

Hoàng Anh