Giữ trọn niềm tin với cử tri

Bài 4: Môi trường và đô thị - hai vấn đề "nóng"

- Thứ Năm, 15/07/2021, 05:58 - Chia sẻ
Cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ; sớm hoàn thành việc chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thành; đẩy mạnh cải tạo, làm sạch nước tại Hồ Tây, sông Tô Lịch, sông Nhuệ; tăng cường xử lý rác thải, nước thải từ bệnh viện... là những vấn đề "nóng" liên quan đến môi trường và đô thị được cử tri đặc biệt quan tâm… Đông đảo cử tri Thủ đô kỳ vọng, những kiến nghị tâm huyết và trách nhiệm của mình sẽ được các đại biểu HĐND thành phố quan tâm thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra, quan tâm lắng nghe cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp Thủ đô nói chung và địa phương nói riêng phát triển ngày càng giàu, đẹp văn minh; đồng thời, phản ánh, gửi gắm nhiều nội dung trên các lĩnh vực cụ thể.

Hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri quận Ba Đình với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đơn vị bầu cử số 1
Ảnh: T. Thành

Từ bức xúc về môi trường và đô thị...

Theo đó, về công tác xây dựng, phát triển đô thị, nhiều cử tri kiến nghị thành phố quan tâm cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ; hạ ngầm hệ thống dây điện. Đề nghị thành phố có những chính sách phù hợp hỗ trợ người dân trong công tác giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện hỗ trợ các huyện trong thực hiện các tiêu chí thành lập quận; đẩy nhanh tiến độ phân bổ các dự án cho các huyện nhằm thu hút đầu tư, cải tạo hạ tầng cơ sở; đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đã giải phóng xong mặt bằng.

Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu vực nội đô; đề nghị thành phố quan tâm cải tạo, làm sạch nước tại Hồ Tây, sông Tô Lịch, sông Nhuệ… Bên cạnh đó, sớm hoàn thành việc chuyển các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành; tăng cường các giải pháp xử lý rác thải, nước thải từ bệnh viện...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị thành phố có chính sách phù hợp quan tâm tới các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30% diện tích để tạo sự công bằng đối với các hộ có đất thu hồi; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, bởi thực tế có địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa đã 5 năm nhưng người dân chưa cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ về kỹ thuật, cây, con giống mới, xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng các chuỗi liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri đề nghị thành phố kiến nghị Trung ương xây dựng kế hoạch bàn giao dứt điểm diện tích đất các nông, lâm trường, xí nghiệp như: Nông trường Việt Mông, Nông trường dứa Suối Hai, xí nghiệp Nông - Lâm nghiệp Sông Đà, công ty cổ phần giống Quốc gia, xí nghiệp lâm sinh... về cho địa phương quản lý.

Cử tri thành phố kiến nghị tăng cường hoạt động giám sát của HĐND thành phố, tập trung vào các nội dung như: Việc thực thi pháp luật trong công tác quản lý đô thị, sử dụng lòng, hè đường để thi công các công trình; việc cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, hoạt động của cán bộ cơ sở; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoạt động của các cơ quan, tổ chức; việc thực hiện văn hóa tâm linh…

... đến nỗi niềm về giáo dục và y tế 

Đau đáu với sự nghiệp “trồng người”, cử tri Thủ đô đề nghị cần quan tâm đến chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, đặc biệt là những xã khó khăn để bảo đảm đồng bộ được hệ thống giáo dục. Cần có những giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực học đường. Đề nghị bổ sung đầy đủ số lượng giáo viên tại các huyện, đặc biệt là giáo viên bộ môn tự chọn như: Tiếng Anh, Tin học; tăng mức hỗ trợ cho học sinh các xã miền núi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị miễn học phí đối với học sinh mẫu giáo và học sinh THCS được hưởng như học sinh tiểu học.

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cử tri thành phố đề nghị tăng cường công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi; xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày; quan tâm phát triển y học cổ truyền, phát huy các bài thuốc dân gian quý, các phương pháp điều trị theo y học cổ truyền; giảm mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện để thu hút 100% người dân tham gia. Cùng với đó là: có chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng về y khoa về công tác tại tuyến huyện; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tại các khu công nghiệp.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cử tri mong muốn có thêm những chính sách đối với người có công, các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách bằng nguồn ngân sách; quan tâm xây dựng hạ tầng số, các dịch vụ số, hoàn thành việc số hóa hệ thống dữ liệu dân cư, đất đai, tài sản công; có giải pháp nâng cao dân trí người Hà Nội, xây dựng xã hội học tập, dòng họ khuyến học, giáo dục thế hệ trẻ nhận thức về hôn nhân, gia đình.

SONG NGUYÊN