Giữ trọn niềm tin với cử tri

Bài 2: Chính quyền đô thị và vai trò của đại biểu

- Thứ Ba, 13/07/2021, 05:14 - Chia sẻ
Khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14, vai trò giám sát của các đại biểu HĐND thành phố cần được tăng cường hơn nữa, nhất là giám sát việc lập, quản lý và điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai... Đó là mong muốn của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi gắm tại các hội nghị tiếp xúc trực tuyến với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thành viên Thường trực HĐND thành phố Khóa X tại Kỳ họp thứ Nhất
Ảnh: P . Nguyên

Nghiêm túc thực hiện lời hứa 

Theo ghi nhận của cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X phù hợp thực tế, có khát vọng đóng góp xây dựng địa phương, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung và của thành phố nói riêng. Cử tri tin tưởng các ứng cử viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung; phải gần dân, lắng nghe dân, quan tâm kiến nghị, giải quyết những bức xúc, khó khăn của dân. Nhất là những vấn đề đã kiến nghị nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chậm.

Sau khi Ủy ban Bầu cử thành phố công bố những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X, dư luận nhân dân phấn khởi, đồng tình với kết quả trúng cử, cho rằng cử tri đã lựa chọn được những người xứng đáng, trách nhiệm, tâm huyết với địa phương. Cử tri mong rằng các đại biểu sẽ nghiêm túc thực hiện những cam kết và lời hứa của mình; thông qua MTTQ Việt Nam các cấp, cử tri sẽ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu. Cử tri tin tưởng các đại biểu sẽ là người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cùng đoàn kết xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững và văn minh.

Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân

Trong 4 nhóm vấn đề cử tri có ý kiến, kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử có nhóm vấn đề nội chính - pháp chế. Theo đó, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nêu cao bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn để phòng, chống tham nhũng và lãng phí. Trong đó, cần quan tâm giám sát của đại biểu đối với việc thi công các dự án lớn trên địa bàn ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân sinh.

Cụ thể là các dự án có liên quan đến môi trường (Nhà máy xử lý rác thải Khánh Sơn, Nhà máy nước Hòa Liên); các dự án về giáo dục đào tạo (Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, Đại học liên cấp quốc tế); các dự án về y tế (Trung tâm Điều trị ung bướu quốc tế chất lượng cao, mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng); dự án về giao thông (Cảng Liên Chiểu, Cụm nút giao thông cầu Trần Thị Lý)…

Đặc biệt, khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14, cử tri mong muốn tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của các đại biểu HĐND thành phố; nhất là giám sát việc lập, quản lý và điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị; vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, đô thị, phải theo dõi từ khâu đấu thầu, thiết kế, thi công để tránh lãng phí tiền của Nhân dân, tài sản của Nhà nước; giám sát việc thực thi pháp luật của UBND quận, phường nhằm xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố phải sắp xếp thời gian để thực hiện vai trò đại biểu của mình (bảo đảm ít nhất 1/3 thời gian làm việc); phải là đại biểu của Nhân dân 365 ngày mỗi năm, luôn sẵn sàng lắng nghe và có ý kiến can thiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Những đau đáu, nguyện vọng chính đáng của cử tri vì sự phát triển bền vững của thành phố chắc chắn sẽ được các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 nỗ lực thực hiện, giữ trọn niềm tin với những người đã tín nhiệm mình.

Lĩnh vực đô thị là nhóm vấn đề nhận được kiến nghị nhiều nhất của cử tri các quận, huyện. Theo đó, vấn đề mong mỏi nhất của cử tri TP. Đà Nẵng là có một môi trường sống trong lành, không ô nhiễm rác thải, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, hệ thống thoát nước, đường sá sạch đẹp, vỉa hè thông thoáng, cây xanh bóng mát, không khí trong lành, bờ biển xanh sạch…

Vì vậy, cử tri kiến nghị nâng cấp mở rộng các kiệt hẻm, vỉa hè; sớm khớp nối hạ tầng đô thị, hoàn thiện các khu tái định cư tại các quận vùng ven; xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại, vận hành hiệu quả và tổ chức lại phương thức thu gom rác; có các giải pháp về môi trường đối với bãi đất trống, nước thải ô nhiễm môi trường biển; di dời các nhà máy, doanh nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư…

SONG NGUYÊN