Bắc Ninh: Khai mạc Kỳ họp cuối của nhiệm kỳ HĐND tỉnh Khóa XVIII

- Thứ Hai, 12/04/2021, 17:09 - Chia sẻ
Sáng 12.4, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XVIII tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 22, tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, Kỳ họp là dịp để chúng ta tập trung nhìn lại chặng đường 5 năm qua, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và các vị đại biểu HĐND tỉnh; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu khai mạc
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu khai mạc

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Duân, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Vinh, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ); Nguyễn Tiến Tài, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (do chuyển công tác). Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Nhân Chinh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Trần Quang Ứng, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, với tỷ lệ số phiếu nhất trí rất cao.  

Theo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung trình bày cho thấy, kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu của các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVIII đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp tỉnh, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và bao quát, toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong nhiệm kỳ, không kể kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tổ chức 21 kỳ họp, ban hành 342 nghị quyết, kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh duy trì thường xuyên, có nhiều đổi mới và nâng cao. Đã tổ chức 155 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó 82 cuộc giám sát chuyên đề; tổ chức 9 phiên giải trình; 21 lượt chất vấn. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được giám sát thường xuyên. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, trình bày Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; quan tâm xây dựng kế hoạch và đề ra các phương hướng, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu "kép" vừa phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 7,7%/năm; GRDP bình quân đầu người ước đạt 144,5 triệu đồng, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 75,9%; dịch vụ chiếm 21,32%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,04%.

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Y học tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hạnh Chung được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân về những thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hoàng Sỹ Hạnh, được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Bí thư Huyện ủy Gia Bình Nguyễn Thị Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 14 tập thể, 53 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tuấn Đỗ