Bắc Ninh: Họp báo thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp

- Thứ Sáu, 28/05/2021, 19:16 - Chia sẻ
Chiều 28.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về tình hình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
a
Toàn cảnh họp báo

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 833.859 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,07%. Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, tại các khu vực bỏ phiếu đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kết quả bầu cử, các cử tri đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 56 đại biểu HĐND tỉnh. Riêng với đại biểu HĐND cấp huyện, bầu thiếu 2 đại biểu; HĐND cấp xã bầu thiếu 111 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Dự kiến, ngày 30.5.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức bầu cử thêm (19 đại biểu) ở các đơn vị bầu cử có số người trúng chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định tại 11 Tổ bầu cử, thuộc 9 xã (các huyện: Lương Tài, Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành). 

Phát biểu tại họp báo, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Kịch bản trên mọi phương diện đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động, linh hoạt các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công và đúng luật. Trong đó, đã tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến, in và cấp phát tiểu sử các ứng cử viên đến từng hộ gia đình, đồng thời đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ ứng cử viên và lực lượng làm nhiện vụ bầu cử…

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thành công của cuộc bầu cử là kết quả của ý Đảng, lòng dân, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân; đặc biệt có sự góp sức của các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền trên mọi lĩnh vực, chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối của tỉnh, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Nga