Bắc Giang dự phiên họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử

- Thứ Năm, 15/07/2021, 17:15 - Chia sẻ
Ngày 15.7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.
Chỉ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại cuộc họp trực tuyến. Nguồn: Baobacgiang
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương phát biểu tại cuộc họp trực tuyến. Nguồn: Baobacgiang

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đồng chủ trì hội nghị. 

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, thời gian qua tỉnh đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có nhưng tỉnh luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, đặt quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử. Các cấp, ngành, địa phương, nhất là cấp cơ sở đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện nhiệm vụ, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như việc tỉnh Bắc Giang đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các điều kiện cần thiết để triển khai phương án lấy phiếu lưu động; khắc bổ sung hơn 2,3 nghìn con dấu, chuẩn bị thêm gần 4,3 nghìn hòm phiếu phụ; kịp thời bổ sung thành viên tổ bầu cử, tiến hành tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bầu cử lưu động; toàn bộ 1.948 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh đều được thành lập các tổ y tế bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử căn cứ kế hoạch đã chủ động phân chia theo khung thời gian đi bầu đối với từng tổ liên gia, nhóm hộ gia đình, ngõ phố hạn chế tối đa sự tập trung đông người; phổ biến, quán triệt cử tri thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K khi tham gia bầu cử… Có thể nói, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 song cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, an toàn, đúng luật. Tổng số cử tri đi bầu đạt 99%, cuộc bầu cử bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước. 

Ông Lê Ánh Dương đề nghị, theo quy định, danh sách cử tri được lập, niêm yết theo từng khu vực bỏ phiếu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri  phải cách ly tập trung, trong đó nhiều trường hợp cách ly ngay tại xã, thậm chí ngay tại thôn nhưng do điểm cách ly nằm ở khu vực bỏ phiếu khác với nơi đã niêm yết danh sách cử tri nên chỉ được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh (không được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã); trong khi đó các cử tri khác ở cùng thôn, cùng xã được tham gia bỏ phiếu đủ 4 cấp. Điều này chưa thật sự bảo đảm bình đẳng về quyền bầu cử của cử tri. Vì vậy, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi quy định cho phù hợp để xử lý khi có tình huống tương tự trong các kỳ bầu cử tới, bảo đảm quyền lợi của cử tri. 

Thảo Anh