Bà Thái Thu Xương giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Thứ Tư, 12/01/2022, 17:15 - Chia sẻ
Sáng 12.1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10, Khóa XII, bà Thái Thu Xương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hậu Giang đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Xương gửi lời cảm ơn chân thành các các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt cho đoàn viên công đoàn cả nước đã tín nhiệm bầu bà đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho bà trọng trách này.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Anh
Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Anh

Bà Thái Thu Xương chia sẻ, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề đối với cá nhân bà; đồng thời, bà nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng các đồng chí trong Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động.

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước. Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam không ngừng được củng cố và lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện cho người lao động, tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân tố quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam.

Trên tinh thần đó, bà Thái Thu Xương khẳng định sẽ kề vai, sát cánh cùng tập thể Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, kế thừa và phát huy những thành tích, truyền thống tốt đẹp của Công đoàn Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công vun đắp, nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên, người lao động...

Là người từng trải qua nhiều vị trí công tác ở địa phương, có sự gắn bó với các tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa từng trải qua công tác Công đoàn, do đó, Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; những ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể cán bộ, công chức các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn cả nước.

Thường trực Đoàn Chủ tịch chúc mừng bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 4 từ phải qua) và các tân Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII. Ảnh: Hà Anh
Thường trực Đoàn Chủ tịch chúc mừng bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 4 từ phải qua) và các tân Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XII. Ảnh: Hà Anh

Bà Thái Thu Xương sinh ngày 31.12.1975, quê ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; vào Đảng ngày 1.8.2002; trình độ lý luận: Chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học.

Từ 12.2015 - 5.2019: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

Từ 6.2019 - 8.2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Từ 9.2019 - 3.2020: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Từ 4.2020 - 5.2021: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Từ 6.2021 - 7.2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hậu Giang.

Từ 20.7.2021-12.1.2022: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khoá XV tỉnh Hậu Giang.

Ngày 12.1.2022: Được bầu là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Song Hà