Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

- Thứ Năm, 06/05/2021, 15:19 - Chia sẻ
Ngày 6.5, tại TP Vũng Tàu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: TP Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và huyện Côn Đảo với 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, sinh năm 1959; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, sinh năm 1969, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Huỳnh Thị Phúc, sinh năm 1976, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu; ông Nguyễn Công Tâm, sinh năm 1976, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; bà Phan Thị Tuyết Xuân, sinh năm 1983, Bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày chương trình hành động  

Sau khi đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, người ứng cử đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV. Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như: đất đai, giao thông, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; quan tâm chăm lo đời sống người lao động, hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ chuyển đổi đất nông nghiệp...

Các ứng cử viên được tạo điều kiện công bằng, bình đẳng khi trình bày chương trình hành động trước cử tri. Các ứng cử viên cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các chương trình đi cơ sở… để lắng nghe, tiếp nhận đầy đủ, kịp thời nhất ý kiến của cử tri và nhân dân, từ đó phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Các ửng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1  

Cử tri TP Vũng Tàu đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như tiêu chuẩn của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tin tưởng vào chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên, cử tri TP Vũng Tàu đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ đóng góp trí tuệ, phát huy cao trách nhiệm tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật; giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Toàn cảnh hội nghị  
Cử tri TP Vũng Tàu đánh giá cao chương trình hành động cử các ứng cử viên  

Thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh phát triển mạnh mẽ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước. Nếu được bầu với tư cách là đại biểu Quốc hội đại diện cho tỉnh, các đại biểu hết sức lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh chuyển đến Quốc hội; đóng góp trong việc xây dựng thể chế, chính sách cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; cam kết sẽ cùng nhân dân, cử tri, lãnh đạo tỉnh tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Đắc Trường