Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội: "Vỉa hè không phải là nơi kinh doanh buôn bán"

- Thứ Năm, 09/03/2023, 16:24 - Chia sẻ

Đây là khẳng định của Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Dương Đức Hải tại buổi Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2023. 

Chiều 9.3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội:
Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2.2023 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Văn Anh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Dương Đức Hải cho biết, đối với công tác thực hiện xử lý vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là vỉa hè, lòng đường đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công an thành phố Hà Nội đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 197 thành phố các phương pháp nhằm từng bước xử lý triệt để các vấn đề về vỉa hè, lòng đường hiện nay.

"Chúng ta phải hình thành lại khái niệm đối với người dân, để người dân làm quen với khái niệm vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán, giúp người dân hiểu được, có ý thức trách nhiệm. Cần xác định không gian công cộng chỉ dành cho người đi bộ không phải là nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ các phương tiện..." Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh. 

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố đã thực hiện các bước để giải quyết vấn đề lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường bao gồm tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm bắt thông tin, thứ hai là cương quyết xử lý vi phạm và cuối cùng là duy trì hiệu quả sau khi xử lý các vi phạm. 

Ngoài xử lý cứng rắn vi phạm, Công an thành phố cũng sẽ tham mưu BCĐ 197 thành phố sắp xếp lại các chợ “cóc” trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, khảo sát, điều tra có kế hoạch, đề xuất giải pháp đối với các hoạt động kinh doanh tại mặt đường lớn để đưa vào ngõ sắp xếp lại trật tự đô thị.

Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội:
Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Dương Đức Hải phát biểu tại họp báo. Ảnh: Văn Anh

Công an thành phố cũng sẽ đề xuất sắp xếp lại quy hoạch các điểm đỗ trên địa bàn. Tuy nhiên Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, một số quận, huyện chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, còn thụ động. Hiện nay, Công an thành phố là đơn vị tham mưu chính với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, đặc biệt rõ người chịu trách nhiệm. Khẳng định không để việc có quận, huyện làm, có quận, huyện không thực hiện, UBND thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống kiểm tra các quận huyện. 

Về việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường sẽ ảnh hưởng tới nhiều người lao động mưu sinh trên vỉa hè, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết số lượng người kinh doanh bám lòng đường, vỉa hè thực tế không nhiều, chủ yếu là các cửa hàng kinh doanh lớn. Công an thành phố sẽ tham mưu, sắp xếp đẩy gọn vào phía bên trong. Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như bán trà đá, bán nước tuỳ thuộc vào tình hình tại các địa phương sẽ sắp xếp được một cách gọn gàng, và sẽ tổ chức thực hiện ngay. 

Văn Anh
#