Công an tỉnh Gia Lai tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

- Thứ Ba, 13/12/2022, 21:04 - Chia sẻ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã ra quân thực hiện và bước đầu đạt nhiều kết quả.

Sau nửa tháng thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Gia Lai tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán -1
Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các lái xe, nhà xe vi phạm an toàn giao thông, giảm nguy cơ TNGT trong dịp Tết. Ảnh Quang Huy

Nhằm quán triệt các đơn vị trong toàn ngành triển khai có hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm đã giao các chỉ tiêu cụ thể cho lực lượng Công an các đơn vị địa phương phải làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phối hợp với lực lượng Công an tấn công trấn áp tội phạm, tạo khí thế lan tỏa đến tận thôn, làng, tổ dân phố, nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, ý thức tự quản, tự phòng, tích cực tố giác tội phạm. Chủ động phòng - ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội vui xuân, đón Tết của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo trên, sau 15 ngày ra quân triển khai cao điểm, các tổ tuyên truyền xung kích của Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động tại 139 thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị với hơn 3.500 người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về đợt cao điểm bằng 2 thứ tiếng (Kinh và Jarai) tại 185 thôn, làng; tuyên truyền bằng xe loa tại 113 thôn, làng trọng điểm; phát 765 tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, PCCC, đảm bảo TTATGT.

Công an tỉnh Gia Lai tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán -0
Công an tỉnh Gia lai đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh Quang Huy

Cùng thời gian trên, Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng điều tra, làm rõ 4 vụ cướp, cướp giật tài sản, bắt giữ 4 đối tượng để điều tra xử lý; triệt phá 4 điểm, tụ điểm cờ bạc. Ngay ngày đầu ra quân đợt cao điểm, đã triệt phá triệt phá 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn tại TP Pleiku, lực lượng Công an bắt 25 đối tượng đến từ các tỉnh thành khác, thu giữ gần 300 triệu đồng, 29 điện thoại di động và một số dụng cụ dùng để đánh bạc khác. Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can điều tra xử lý theo quy định…

Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ trên, tại các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, đã phát hiện 39 vụ, 33 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (TP Pleiku 16 vụ; thị xã Ayun Pa 12 vụ; Chư Prông, Đức Cơ mỗi nơi 3 vụ; Ia Pa 2 vụ; Chư Pưh, Kbang, Mang Yang mỗi nơi 1 vụ); thu giữ 3m3 gỗ; 112kg pháo các loại; 60m3 cát đá, hơn 1.500 sản phẩm hàng hóa và một số tang vật vi phạm khác. Song song với đó, các tổ trinh sát phối hợp phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 16 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 11 gói heroin, 47 gói ma túy tổng hợp, 53 viên thuốc lắc và một số tang vật khác…

Công an tỉnh Gia Lai tăng cường đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán -0
Cơ sở hạ tầng giao thông trên các tuyến cần được sửa chữa, nâng cấp kịp thời đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn dịp cuối năm. Ảnh Quang Huy

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai diễn ra vừa qua, Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 310 vụ TNGT, làm chết 220 người, bị thương 241 người. So với năm 2021, tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số. Nguyên nhân do các phương tiện giao thông tăng cao, hạ tầng giao thông một số nơi chưa đảm bảo, cùng với đó là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.

Để hạn chế số vụ TNGT xảy ra và kiểm soát, xử lý các lái xe vi phạm trong quá trình lưu thông, các địa phương cùng phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật
tự triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt hành chính, qua đó
góp phần nâng cao nhận thức một bộ phận người tham gia giao thông và trong cộng đồng hiểu rõ hơn về các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Kết quả sau nửa tháng triển khai, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự đã lập biên bản 2.737 trường hợp, tạm giữ 16 xe ô tô, 493 xe mô tô, 1.160 giấy tờ các loại. Xử phạt 2.582 trường hợp, số tiền 2,188 tỷ đồng, tước 78 GPLX có thời hạn. Trong đó, kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, ma túy 1.192 lượt phương tiện, phát hiện 108 trường hợp vi phạm; xử phạt 29 trường hợp, số tiền 96 triệu đồng. Do đó, TNGT giảm mạnh cả 3 chỉ số, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 6 người (so với nửa tháng liền kề trước đã giảm 13 vụ, giảm 8 người chết, giảm 8 người bị thương).

Song song với các mặt công tác trên, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy có
hiệu quả và không để xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tại 220/220 xã, phường, thị trấn đã triển khai, thành lập các
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại tất cả cơ sở thuộc phân cấp quản lý. Qua đó, đã kiểm tra: 12.003/13.283 cơ sở (đạt 90,4% chỉ tiêu). Lực lượng chức năng đã lập 501biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt 683 triệu đồng; 3 cơ sở bị đình chỉ hoạt động; tạm đình chỉ 4 cơ sở đã có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng theo quy định.

Hiện, các địa phương cùng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp góp phần mang lại bình an cho mọi nhà, mọi người khi Tết đến Xuân về.

Quang Huy
#