Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam:

Mang hơi ấm cho trẻ em vùng cao

- Thứ Ba, 25/01/2022, 22:22 - Chia sẻ
3.700 trẻ em sống tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nhận hỗ trợ đồ ấm từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, để các trẻ em miền núi có áo ấm, chăn ấm chống chọi với mùa đông lạnh giá, chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động nguồn lực, tổ chức hỗ trợ 3.700 gói đồ ấm cho trẻ em.

Trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Lạng Sơn nhận đồ ấm từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Trái ngược với trẻ em đồng bằng, cuộc sống của trẻ em vùng cao khó khăn hơn rất nhiều. Từ cuộc sống hàng ngày đến chuyện đi học của các em đều vất vả. Vào mùa đông tại miền Bắc, vùng Bắc Trung bộ, đặc biệt ở các xã miền núi thời tiết giá lạnh, có nhiều trẻ em thuộc gia đình khó khăn, con em các đồng bào nghèo thường không đủ quần áo ấm để mặc. Nhiều em chịu lạnh khi đi học, không đủ chăm ấm để ngủ.

Ông Ngần Văn Diến - Bí thư đảng ủy xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình chia sẻ: “Thành Sơn là xã miền núi, chủ yếu là người dân tộc, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, trẻ em gặp nhiều thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày và học tập. Vào mùa đông, nhiều trẻ em không đủ quần áo ấm để mặc, không có chăm ấm để ngủ. Gói đồ ấm mà Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ cho trẻ em là món quà rất có ý nghĩa, giúp các em đủ ấm khi đến trường và ở nhà”.

Hỗ trợ gói đồ ấm cho trẻ em theo Quyết định số 588/QĐ-TTg được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai giúp trẻ em đảm bảo sức khỏe trong những ngày đông giá rét, là nguồn động viên, ấm lòng con trẻ trong ngày đông giá rét, giúp các em cố gắng vượt khó, bám trường, bám lớp.

Trẻ em xã Thanh Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nhận đồ ấm từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Bên cạnh vận động nguồn lực hỗ trợ gói đồ ấm cho trẻ em, thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai vận động nguồn lực thực hiện gói hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, gói cải thiện tình trạng sức khỏe thông qua khám, chữa bệnh cho trẻ em, gói hỗ trợ vui chơi, giải trí cho trẻ em. Tổng kinh phí vận động thực hiện các gói hỗ trợ hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định 588/QĐ-TTg trong năm 2021 là trên 12,5 tỷ đồng với trên 39 ngàn lượt trẻ em hưởng lợi.

Thực hiện các quyền trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em và sự phát triển nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Bên cạnh chính sách của nhà nước dành riêng cho nhóm trẻ em này, rất cần sự tham gia, chung tay của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện Đề án. 

Hà An