Tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân

- Thứ Sáu, 17/02/2023, 17:54 - Chia sẻ

Ngày 17.2 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm ghi nhận những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền cho các hoạt động của Liên hiệp trong năm 2022; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các cơ quan thông tấn, báo, đài trong thời gian tới.

Ngày 17.2 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm ghi nhận những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền cho các hoạt động của Liên hiệp trong năm 2022; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Liên hiệp Hữu nghị và các cơ quan thông tấn, báo, đài trong thời gian tới.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân -0
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chào mừng buổi gặp gỡ, đồng thời điểm lại những hoạt động nổi bật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai trong năm 2022, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết: Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ động, linh hoạt, tiếp tục điều chỉnh phương thức thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Cụ thể, Liên hiệp đã tổ chức phổ biến rộng rãi, quán triệt, xây dựng chương trình hành động đối với việc thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới” trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

Trong năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đổi mới trong cách tiếp cận, sáng tạo trong phương thức triển khai hoạt động, kết hợp nguồn lực của trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan đại diện ngoại giao, gắn kết hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các tổ chức thành viên ở địa phương, giữa các tổ chức thành viên ở Trung ương với các Hội Hữu nghị ở địa phương tạo sự thống nhất và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cụ thể, Liên hiệp triển khai chuỗi các hoạt động đối ngoại Nhân dân ở các cấp với Lào và Campuchia chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào (kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào), Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia); ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022 - 2027 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị  đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Đặc biệt, Liên hiệp còn tổ chức thành công Đại hội Hội đồng hòa bình thế giới lần thứ 22; tham gia chủ động và tích cực tại Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2022 tại Campuchia và các hội thảo, diễn đàn, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại cũng được triển khai chủ động, hiệu quả, ngày càng chuyên nghiệp với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng. Cùng với đó, hoạt động của các tổ chức thành viên ở địa phương có nhiều khởi sắc; Công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được thực hiện chủ động và tích cực hơn." Kết quả này có sự đóng góp hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí"- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga: năm 2023, Liên hiệp tiếp tục triển khai thực hiện: Chương trình hành động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19.9.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5.1.2022 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới”…

Tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước; Tham gia tích cực vào việc tổ chức Ngày Việt Nam tại một số nước...

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cảm ơn tới các phóng viên, cơ quan báo chí đã đồng hành, kịp thời đưa tin, có những bài viết sâu sắc, chuyển tải thông điệp đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước, cũng như đối ngoại Nhân dân. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyên truyền tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Tin và ảnh: Hải Thanh
#