Khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

- Thứ Năm, 02/02/2023, 11:58 - Chia sẻ

Sáng 2.2, tại Khu du lịch Tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

Khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 -0Khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 -1 Khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 -2
Các đại biểu tham dự chương trình Ảnh: Việt Anh

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. 

Khai hội xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh năm 2023 phát biểu Lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và Khai mạc tuần văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề " Linh thiêng Tây Yên Tử" Ảnh: Việt Anh

Chương trình nghệ thuật đặc sắc được mở màn bằng màn múa trống hội non sông tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Linh thiêng Tây Yên Tử" bao gồm 4 chương:

Chương 1: Vùng đất linh thiêng; Chương 2: Đánh giặc xâm lăng; Chương 3: Tiếng gọi Yên Tử; Chương 4: Sáng mãi muôn đời. Chương trình nghệ thuật huy động hơn 200 diễn viên do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang, Học viện Múa Việt Nam; Đoàn Nghệ thuật múa Tre Xanh (Hà Nội); Đoàn nghệ thuật múa Di sản và Dân gian Việt Nam; Trường Quân sự Quân đoàn 2 thực hiện đã mang đến một chương trình nghệ thuật hay, hấp dẫn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử và Tuần Văn Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử” có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang được hình thành, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và những giá trị văn hóa, di sản đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử gắn với con đường Hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bắc Giang, gắn với phát triển du lịch bền vững. 

Trong tuần Văn hóa - Du lịch tới đây, Ban tổ chức kỳ vọng đón khoảng 500-600 nghìn lượt khách. 

Sau khi kết thúc Chương trình Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch, các đại biểu Trung ương; đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và các tăng, ni, phật tử sẽ tham gia Rước bộ Mộc bản lên chùa Thượng, Tây Yên Tử.

Văn Anh
#