Đêm nhạc phật Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ

- Thứ Tư, 01/02/2023, 21:39 - Chia sẻ

Tối 1.2, tại chùa Vĩnh Nghiêm đã diễn ra đêm nhạc Phật Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ. Đây là sự kiện văn hóa mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.

Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương; Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh năm 2023;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Trung ương, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đêm nhạc phật
Đêm nhạc Phật "Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ" Ảnh: Việt Anh

Với chủ đề "Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ" chương trình đêm nhạc phật là chương trình đặc biệt bao gồm 3 chương. Chương 1: Trăng lên núi thiêng; chương 2: Từ chốn Tổ  Vĩnh Nghiêm; chương 3: Cư trần lạc đạo - Bay lên vì hạnh phúc con người... Thông qua các tác phẩm âm nhạc và lời dẫn chuyện của Thượng tọa Thích Viên Như để kể chuyện về sự nghiệp, thân thế cũng như quá trình giác ngộ của Phật hoàng Trần Nhân Tông; chia sẻ về vị thế của chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang, một Trung tâm Phật giáo và là một trong các Chốn tổ của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nơi đào luyện tăng đồ đầu tiên cho cả nước. Đêm nhạc phật đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đại diện chư tăng ni, Phật  tử, cùng toàn thể diễn viên, Phật tử cùng thực hiện nghi lễ thả đèn hoa đăng. Ý nghĩa của việc thả đèn hình hoa đăng chính là đề cao sự thông tuệ. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn vào đêm tối như ánh sáng của Phật A Di Đà, soi đường chỉ lối, chiếu rọi nhân gian, đưa con người đi đến con đường thanh tịnh.

Văn Anh
#