Phòng, chống dịch Covid-19

Không được phép lơ là

- Thứ Sáu, 19/02/2021, 09:00 - Chia sẻ
Phát biểu tại hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trong dịp Tết Tân Sửu 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng Hà Nội phải quyết tâm khống chế bằng được dịch Covid-19 để bảo đảm cho Thủ đô an toàn, từ đó giúp cả nước được an toàn.

Quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa bảo đảm tổ chức phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. “Tất cả các kế hoạch thành phố đưa ra đều đã được thực hiện đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao và chân thành cảm ơn người dân đã đồng hành, rất tích cực tự giác chấp hành các quy định và các chỉ đạo của thành phố về phòng, chống dịch Covid-19” - Bí thư Thành ủy cho biết.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý: Các cấp, các ngành tuyệt đối không chủ quan, tự mãn với kết quả đã đạt được bởi trước mắt, thành phố chưa điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8%, do đó, các cấp, các ngành và toàn thành phố phải quyết tâm cao, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp thiết phải tập trung làm ngay thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương xem xét, phê duyệt 4 quy hoạch phân khu nội đô; sớm trình các quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống để tạo dư địa cho phát triển. UBND các cấp thành phố bắt tay ngay vào công việc, khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”; triển khai thực hiện công việc này trong tháng đầu, quý đầu năm mới; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; có kế hoạch, kịch bản tăng trưởng cụ thể cho các ngành, lĩnh vực mũi nhọn...

Bí thư Thành uỷ yêu cầu các quận, huyện thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn  

Ảnh: P.Long

Hà Nội quyết tâm khống chế dịch Covid-19

Nhấn mạnh việc Hà Nội phải quyết tâm khống chế bằng được dịch Covid-19 để bảo đảm cho Thủ đô an toàn, từ đó giúp cả nước được an toàn, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải thắt chặt các biện pháp phòng, chống dịch. "Chúng ta không được phép lơ là, không được phép đánh đổi hiệu quả phòng, chống dịch lấy tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng phải đẩy nhanh các biện pháp, nhất là truy vết, khống chế, khoanh vùng, dập dịch, để có điều kiện nới lỏng, thúc đẩy phát triển kinh tế”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy cho rằng hoạt động của các Ban Chỉ đạo phải thông suốt, trong đó từng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo đều phải rất rõ ràng, mạch lạc, tránh đưa ra các quyết định hành chính thiếu căn cứ, vội vàng bởi các quyết định có tác động lớn đến đời sống xã hội. Vì vậy, phải có đánh giá tác động, bàn bạc, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trọng tâm là các bến tàu, bến xe, cảng hàng không, trung tâm thương mại, các phương tiện giao thông công cộng, những nơi tập trung đông người; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện thông điệp “5K”; tăng cường tầm soát đối tượng có dấu hiệu như sốt, ho, khó thở; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng...

Đáng chú ý, Thường trực Thành ủy nhất trí về mặt chủ trương giao cho Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, cùng với Ủy ban MTTQ thành phố nghiên cứu, triển khai ngay các gói hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Trước mắt, Hà Nội sẽ tăng cường tối đa việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh; hỗ trợ kinh phí, khẩu trang, các phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ các mặt để giúp Hải Dương xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi nhiễm...

L.HUỲNH