Chủ động bảo đảm an toàn giao thông

- Thứ Năm, 05/05/2022, 05:55 - Chia sẻ
Trạng thái “bình thường mới” đồng nghĩa mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trở lại, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đáng kể. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), các lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trật tự ATGT cơ bản được kiểm soát

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, mặc dù trong những tháng đầu năm dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố nhưng lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan báo chí và các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT theo hình thức trực tuyến, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Điển hình như: phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời đưa tin về tình hình trật tự ATGT trong các bản tin thời sự hàng ngày, trên các chuyên  trang, chuyên mục về ATGT, các kênh kỹ thuật số; tăng  cường truyền thông qua trang, nhóm trên mạng xã hội của các cộng đồng người tham gia giao thông; trên trang thông tin điện tử và fanpage của Ủy ban ATGT Quốc gia  nhằm cảnh báo các nguy cơ cao gây TNGT, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh TNGT.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng và triển khai 2 kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và chuyên đề “chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ”, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Theo đó, trong quý I.2022, toàn quốc xảy ra 2.762 vụ TNGT, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT giảm 662 vụ  (-19,33%), số người chết giảm 67 người (-3,84%), số người bị thương giảm 739 người (-29,80%).

Thực hiện nghiêm các quy định ATGT

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự ATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó ý thức của người dân tham gia giao thông là rất quan trọng, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, tình trạng tụ tập xe thành đoàn đua xe gây bức xúc dư luận xã hội.

Báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia 4 tháng đầu năm cho thấy, toàn quốc xảy ra 1046 vụ, làm chết 600 người. Trong 4 ngày nghỉ lễ (30.4 - 1.5), cả nước đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24.061 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trong đó có 3.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 lái xe dương tính với ma túy; phạt tiền 26,35 tỉ đồng; tạm giữ 407 ôtô, 6.257 môtô, 73 phương tiện khác; tước 2.684 bằng lái xe. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ TNGT và người chết có giảm nhưng số người bị thương đã tăng 31,25%. Thực tế ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy, trong những ngày gần đây, số lượng người và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng, tình trạng ùn tắc ở các tuyến đường, đặc biệt là cửa ngõ vào các thành phố lớn tiếp tục xảy ra kéo dài. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường hoạt động điều tiết, phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân trong điều kiện bình thường mới, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 360 yêu cầu các Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban ATGT Quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo phương án khôi phục và bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trong điều kiện bình thường mới; chủ động có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các đầu mối giao thông trọng điểm; tập trung thanh tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc; các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình TNGT, ùn tắc giao thông. Đặc biệt thực hiện nghiêm quy định về ATGT, “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”...

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết: Thời gian qua, ý thức của người dân trong việc tuân thủ quy định trật tự ATGT đã có sự chuyển biến, cùng với đó các lực lượng chức năng đã chủ động có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, địa điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến, văn hóa giao thông, hệ thống giám sát phát hiện vi phạm còn hạn chế, yếu kém; chế tài xử phạt vi phạm trật tự ATGT còn nhẹ, cần điều chỉnh.

Cũng theo ông Trần Hữu Minh, trong thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm thực hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10.01.2022 về Kế hoạch năm An toàn giao thông 2022 của Ủy ban ATGT Quốc gia, nhằm đạt được mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đặt ra trong năm 2022 là kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2021.

MỸ HẠNH