Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giữ an toàn cho cuộc bầu cử và sức khỏe người dân

- Thứ Sáu, 07/05/2021, 06:21 - Chia sẻ
Tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sáng qua, 6.5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị: Từ nay đến ngày bầu cử, quận cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để lựa chọn được những người thật sự xứng đáng tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, quận phải chỉ đạo quyết liệt, đặt yêu cầu cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch để giữ an toàn cho cuộc bầu cử và sức khỏe của người dân.

Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất

		Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).
Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm).

Đoàn Công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBBC thành phố và Đoàn Giám sát số 1 của HĐND thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Kim Chung cho biết: Bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, quận đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác bầu cử; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cho các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, các tổ chức phụ trách về bầu cử. Trên địa bàn quận có 96 tổ bầu cử với 98 địa điểm bỏ phiếu. Đến nay, đã niêm yết đầy đủ danh sách 128.045 cử tri và các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. "Từ nay đến ngày bầu cử, quận sẽ tổ chức các hội nghị TXCT của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm về công tác bầu cử; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo quy định…", Phó Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn: Tính đến tháng 5.2021, tổng số ca phát hiện dương tính trên địa bàn quận 20 trường hợp. Trong đó, 19 ca được phát hiện ngay sau khi nhập cảnh, 1 ca lây nhiễm tại ổ dịch bệnh viện Bạch Mai. Đến nay, 16 trường hợp đã khỏi bệnh, 4 trường hợp đang quản lý, điều trị. Trong đợt bùng phát dịch thứ 4, Quận ủy, HĐND, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 18 phường tăng cường tuyên truyền đến người dân, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Hiện, trên địa bàn chưa xuất hiện ca F0.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã thành lập 10 đoàn kiểm tra. UBND quận thành lập 6 đoàn. Thường trực HĐND quận thành lập 4 đoàn giám sát. UBND 18 phường thành lập 174 tổ kiểm tra và 13 chốt trực đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa bàn các phường và các cơ quan, đơn vị, tuyến phố đi bộ, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm… "Đặc biệt, chỉ tính riêng từ ngày 29.4 - 5.5, quận đã xử phạt hành chính hơn 150 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt hơn 300 triệu đồng", Phó Chủ tịch UBND quận thông tin thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đánh giá quận Hoàn Kiếm đã chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai công tác bầu cử. Trong đó, công tác tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền miệng được phát huy. Thành viên Đoàn công tác của thành phố mong muốn, thời gian tới, bên cạnh tổ chức các hội nghị mạn đàm về ứng cử viên, quận sẽ tăng cường chỉ đạo các tổ bầu cử trang hoàng khánh tiết đúng quy định; bảo đảm tốt công tác phòng dịch, an toàn thực phẩm và cấp cứu y tế trong ngày diễn ra bầu cử.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Việc triển khai công tác bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được tổ chức bài bản, trách nhiệm, đồng bộ. Quận cũng là địa phương có nhiều sáng tạo trong triển khai các bước bầu cử, nhất là công tác tuyên truyền, tập huấn… "Qua kiểm tra thực tế tại một tổ bầu cử thuộc các phường Hàng Bài, Lý Thái Tổ, UBBC thành phố đánh giá cao việc các cán bộ từ quận đến cơ sở đều nắm rất rõ các quy trình, mốc thời gian về bầu cử. Điều này thể hiện việc tập huấn được tổ chức kịp thời và hiệu quả", Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ.

Nhấn mạnh, Hoàn Kiếm luôn là đơn vị mẫu, đi đầu của TP Hà Nội trong thực hiện bầu cử ở các nhiệm kỳ trước, Chủ tịch UBBC thành phố đề nghị: Thời gian tới, quận cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử của quận và các phường; tăng cường chỉ đạo, rà soát lại công việc theo kế hoạch, phân công; đẩy mạnh kiểm tra các khâu, các bước theo quy định... "Xác định vai trò thông tin, tuyên truyền là cốt yếu, quận Hoàn Kiếm cần thường xuyên kiểm tra công tác này ở cơ sở để cử tri, Nhân dân hiểu được ý nghĩa cuộc bầu cử, đi bầu đúng thời gian quy định, đúng cơ cấu, thành phần, lựa chọn được những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực của nhà nước", Chủ tịch UBBC thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu.

Để lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng, ngoài tổ chức các hội nghị TXCT với các ứng cử viên, các tổ bầu cử cần đẩy mạnh việc mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên ở tổ dân phố; phát tiểu sử các ứng cử viên đến các hộ gia đình. Đồng thời, quận cần thường xuyên rà soát biến động cử tri; tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đúng thời gian quy định; xây dựng kịch bản bầu cử trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát…

Riêng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Mặc dù trên địa bàn quận không có ca F0 nhưng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Quận phải chỉ đạo quyết liệt, đặt yêu cầu cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch để giữ an toàn cho cuộc bầu cử và sức khỏe của người dân. "Chúng ta cần phát huy vai trò của các Tổ tuyên truyền Covid-19 trong cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, qua đó vận động chấp hành tốt thông điệp “5K”. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và siết chặt quản lý các quán ăn vỉa hè, vườn hoa, công viên…", ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu.

Bài và ảnh: PHI LONG