Phát huy nội lực để phát triển bền vững

- Thứ Hai, 27/06/2022, 14:26 - Chia sẻ

Đó là chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Xín Mần, sáng ngày 27.6.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị

Cùng dự Hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long; các ĐBQH, HĐND tỉnh; đại diện các sở ngành, lãnh đạo huyện Xín Mần và 220 cử tri…

Quan tâm phát triển thương mại khu vực biên giới 

Báo cáo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV, ĐBQH Vương Thị Hương cho biết: Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Ba đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 Luật, 17 nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án Luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Về công tác nhân sự, Quốc hội đã tiến hành xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vì có những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Công ty Việt Á.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh cùng các ĐBQH, HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại một Kỳ họp Quốc hội có đến 5 dự án quan trọng quốc gia được xem xét quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án mà Quốc hội Khóa XV xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ lên 6 dự án với tổng mức đầu tư 392.644 tỷ đồng. Đây đều là những dự án giao thông trọng điểm, cấp bách, bảo đảm quốc phòng, an ninh, có tác động lan tỏa, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Cử tri kiến nghị ưu tiên nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Xín Mần bày tỏ vui mừng, phấn khởi với kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV đạt được và những đóng góp của ĐBQH tỉnh Hà Giang vào thành công chung của Kỳ họp. Trao đổi với ĐBQH, HĐND tỉnh, cử tri cũng có nhiều đề xuất, kiến nghị, như: Mong muốn tỉnh sớm di chuyển các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở vào khu ổn định; ưu tiên hỗ trợ làm đường vào các thôn của thị trấn Cốc Pài; hỗ trợ kinh phí cho các hộ làm dịch vụ homestay để sửa chữa cơ sở lưu trú, phục hồi du lịch sau đại dịch. Đặc biệt, cử tri đề nghị tỉnh quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, nhất là chất lượng, mỹ thuật.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Các đại biểu và cử tri tham dự Hội nghị TXCT

Một số cử tri xã Xín Mần kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các chợ vùng biên, làm mới nâng cấp đường giao thông ra biên giới; tiếp tục có cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn tỉnh sớm hội đàm với phía Trung Quốc để mở lại cửa khẩu Xín Mần - Đô Long; tiếp tục đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực của khẩu Xín Mần đáp ứng nhu cầu khi cửa khẩu thông thương trở lại; ưu tiên bố trí nguồn lực để xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Cử tri huyện Xín Mần đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường kết nối với tỉnh Lao Cai để khơi thông tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt, cần sớm có giải pháp nhằm khuyến khích, tạo động lực để các em học sinh phấn đấu hoàn thiện trình độ trung học phổ thông trở lên. Bởi hiện nay, tỷ lệ các em học sinh bỏ học sớm đang có xu hướng gia tăng. Đồng thời, ưu tiên, tạo điều công ăn việc làm cho con em địa phương có học lực tốt khi ra trường…

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cũng làm rõ các ý kiến mà cử tri quan tâm, như: Vấn đề đưa trụ sở xã Pà Vầy Sủ về vị trí mới; dự án di dời các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở vào khu ổn định cần có sự vào cuộc của cả hệ thống trính chị, trong đó cần có sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương; vấn đề tinh giản biên chế; xây dựng hạ tầng giao thông…

Đầu tư giao thông có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao ý kiến rất trách nhiệm, tổng hợp, xác đáng của cử tri. Bí thư Tỉnh uỷ thông tin thêm với cử tri những đóng góp của đoàn ĐBQH tỉnh đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vừa qua, ngoài tham gia tích cực, hiệu quả chương trình Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tranh thủ làm việc với các bộ ngành Trung ương, như: Làm việc với Bộ Giao thông vận tải về vấn đề nâng cấp, sửa chữa tuyến quốc lộ 34; quốc lộ 279; quốc lộ 4D đi qua địa bàn tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, sau buổi làm việc với Bộ Công an, Bộ Công an đồng ý chủ trương hỗ trợ xây dựng trụ sở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh cùng các đại biểu trò chuyện với cử tri

Liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Quan điểm của tỉnh là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm không dàn trải, mang tính bền vững, lâu dài. Bên cạnh đó, phải lựa chọn nhà thầu nghiêm túc, có năng lực. Đối với giao thông đường biên giới, tỉnh đã kiến nghị với Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư trong thời gian tới. Còn với giao thông nông thôn phải đầu tư không chỉ chất lượng tốt mà còn bảo đảm mỹ quan xanh, sạch, đẹp.

Xoay quanh ý kiến về phát triển nông nghiệp, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có tính hàng hoá. Đối với chương trình xoá nhà tạm, đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng như thế mới phát huy hết được tính nhân văn và ý nghĩa của chương trình này.     

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Bàn về các giải pháp xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Chỉ có phát huy nội lực mới chính là sức mạnh để phát triển bền vững. Với xuất phát điểm thấp như Hà Giang, cộng vào đó là nguồn lực hạn hẹp, việc phát triển kinh tế - xã hội là điều không hề dễ dàng. Điều quan trọng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phải đoàn kết, chung sức đồng lòng; đặc biệt, cần phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành và trong sản xuất; bản thân mỗi người dân phải tự chủ, tự lực cố gắng vươn lên, xoá bỏ tư tưởng ỷ nại, có như thế mọi khó khăn sẽ đều vượt qua…

+ Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Quốc Khánh cũng đến thăm, tặng quà gia đình thương bình và nguyên lãnh đạo huyện Xín Mần qua các thời kỳ.

Để phát triển bền vững cần phát huy nội lực -0
Bí thư Tỉnh Đặng Quốc Khánh thăm và tặng quà gia đình thương bình Sin Kháy Chà
Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU - THANH MAI
#