Phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh niên

- Chủ Nhật, 29/05/2022, 10:55 - Chia sẻ

Phát biểu của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022

Phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh niên -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022. Ảnh: Thanh Chi

Hôm nay, trên mảnh đất mang tên vị anh hùng dân tộc Cầm Bá Thước - Người đã lãnh đạo phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ XIX ở miền núi Thanh Hóa, tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước. Lời đầu tiên, tôi gửi tới các đại biểu, các bạn đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã nhận thấy vai trò, tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn trong sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”để làm được điều đó, lực lượng cốt cán, đóng vai trò quan trọng là đoàn viên, thanh niên. Nhớ lời Bác Hồ kính yêu căn dặn tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (ngày 19.1.1959) “Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, cùng dân tộc lập nên những kỳ tích vĩ đại. Trong dòng chảy lịch sử dân tộc không thể không nhắc tới các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Đó là các phong trào “Xếp bút nghiên lên đường đấu tranh”, “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”các phong trào của Đoàn ngày càng lan tỏa, cả về chiều rộng và chiều sâu. Các chương trình, dự án, các phong trào, các cuộc vận động mở ra nhiều hướng đa dạng, năng động, phù hợp với thanh niên, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia. Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện đã để lại dấu ấn sâu đậm, được dư luận xã hội quan tâm và đồng tình ủng hộ. Sự cuốn hút của phong trào với thực tiễn hoạt động đã góp phần khơi nguồn sức trẻ trong thanh niên.

Trải qua 22 năm, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác phổ cập giáo dục, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi; bảo vệ môi trường; hội nhập quốc tế. Từ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên đã được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nhiều đoàn viên trong số đó đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sự phát triển của phong trào đồng nghĩa với việc mở rộng môi trường giáo dục thực tiễn quan trọng cho đoàn viên, thanh niên.

Phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh niên -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022. Ảnh: Thanh Chi

Qua theo dõi phóng sự và phát biểu của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo trong việc đổi mới, bổ sung các nội dung hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, phù hợp với tình hình của đất nước như: tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 cho người dân; thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”; triển khai xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc. Bên cạnh đó là các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi, công tác phát triển đảng viên.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là điểm nhấn thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ cả nước trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyên Hè là thời điểm phù hợp, thuận lợi để các cấp bộ Đoàn phấn đấu về đích, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Để triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tổ chức Đoàn cần tiếp tục xác định thông qua Chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì sự phồn vinh của đất nước. Vì vậy, trong mỗi hoạt động, cần quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, với bối cảnh năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tổ chức Đoàn nói chung và các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, tổ chức các hoạt động nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, khơi dậy nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên.

Thứ hai, cần tiếp tục tập trung duy trì, làm tốt hơn nữa các hoạt động đã được triển khai hiệu quả trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè những năm trước, bên cạnh đó, phương án triển khai các nội dung mới của Chiến dịch năm nay bám sát với những chỉ đạo mới của Đảng, Chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, đổi mới sáng tạo; triển khai chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025; triển khai thực hiện các công trình thanh niên trong trường học, chương trình “Điều ước cho em”…

Thứ ba, các hoạt động phải tổ chức thiết thực, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng ở các địa bàn triển khai, làm cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một điểm đến hấp dẫn, để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên mong muốn tìm đến để được giúp đỡ, trải nghiệm, qua đó được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn.

Thứ tư, thông qua các hoạt động, các cấp bộ Đoàn, Hội củng cố tổ chức, bộ máy vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực quản lý, lãnh đạo cho cán bộ, là cơ hội để nâng cao chất lượng đoàn viên, phát triển lực lượng. Từ phong trào thanh niên tình nguyện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc, những thủ lĩnh thanh niên xứng đáng bổ sung lực lượng cho tổ chức Đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, tạo nguồn nhân sự chất lượng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên; mỗi cấp, mỗi ngành phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp cùng tổ chức Đoàn trong tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên trong thực thi Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Về với Thanh Hóa, tôi rất vui mừng khi thấy sự phát triển của Tỉnh trong những năm qua, tôi cho rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh đã tạo điều kiện tốt nhất cho công tác Đoàn và các phong trào của Đoàn, tôi mong rằng thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương Thanh Hóa, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Tôi tin tưởng rằng với sức trẻ và nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên, cùng với sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương các cơ quan, đơn vị, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khơi dậy, phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi đoàn viên, thanh niên của cả nước.

Một lần nữa, tôi chúc các vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn.

______

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

#