Nâng cao thể trạng, tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số

- Thứ Sáu, 24/06/2022, 18:13 - Chia sẻ

Chiều 24.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch đã hội đàm với Giám đốc điều hành Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) Tessie San Martin và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

Nâng cao thể trạng, tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số
Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch với Tổ chức FHI 360 và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tại buổi hội đàm

Tại cuộc hội đàm, các bên đã trao đổi về việc hợp tác triển khai dự án số 7 về dinh dưỡng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy viên Thường Hội đồng Dân tộc Leo Thị Lịch thông tin về một số chính sách của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nêu rõ, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng quan trọng. Việt Nam liên tục đạt mức giảm suy dinh dưỡng từ 1,8% – 2%/năm, góp phần đạt Mục tiêu thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vào năm 2015.

Nâng cao thể trạng, tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số
Quang cảnh hội đàm

Không bằng lòng với những thành tích đạt được, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc cho biết, trong Nghị quyết 20 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tiếp tục cải thiện chất lượng bữa ăn ở vùng Tây Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên. Quan tâm cải thiện hơn nữa dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Đào tạo nguồn nhân lực về y tế thôn bản và dinh dưỡng cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng truyền thông tới các tầng lớn nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về giảm thiểu trẻ em thấp còi, suy dinh dưỡng. Thực hiện kiểm soát trẻ em béo phì, nhẹ cân, thiếu dinh dưỡng ở thanh, thiếu niên.

Về phía Hội đồng Dân tộc sẽ chú trọng giám sát những nội dung thuộc dự án số 7 trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó là chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc mong muốn, FHI 360 hỗ trợ Hội đồng Dân tộc trong công tác khảo sát thực trạng trẻ em suy dinh dưỡng vùng dân tộc thiểu số miền núi. Hỗ trợ tập huấn cho đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ. Hỗ trợ sữa, bữa ăn trưa cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tăng cường dinh dưỡng, nhất là với trẻ em mầm non, tiểu học.

Nâng cao thể trạng, tầm vóc đồng bào dân tộc thiểu số
Các đại biểu tham gia hội đàm

Bày tỏ ấn tượng với những thành tích Việt Nam đạt được trong phòng, chống suy dinh dưỡng, Giám đốc Tổ chức FHI 360 Tessie San Martin nhấn mạnh, sự quan tâm của Việt Nam cho nhóm trẻ em suy dinh dưỡng, thấp còi được thể hiện bằng nguồn đầu tư rất lớn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. FHI 360 cam kết đồng hành cùng Hội đồng Dân tộc trong công tác giám sát, chăm lo cho nhóm yếu thế trong xã hội, bảo đảm sự tiếp cận công bằng, bình đẳng trong dinh dưỡng, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện Đại sứ quán Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam cho biết thêm, Đại sứỈelan đã đồng hành cùng Hội đồng Dân tộc thông qua nhiều chương trình như hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho Đại biểu Quốc hội trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số. Đại sứ quán Ireland cũng phối hợp với FHI 360 trong các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Lần này, Đại sứ quán Ireland mong muốn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc và FHI 360 trong việc tập trung định hướng vào cải thiện dinh dưỡng ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khỏe và tầm vóc thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số.

FHI 360 là tổ chức phát triển con người phi lợi nhuận, với đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dinh dưỡng, môi trường, phát triển kinh tế, giới, thanh niên, nghiên cứu, công nghệ, truyền thông và tiếp thị xã hội, nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết thách thức trong phát triển hiện nay. FHI 360 đang triển khai Chương trình tại hơn 60 quốc gia.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
#