Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng chủ trì buổi tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Lắng tâm tư, nguyện vọng của người dân để xử lý thấu tình, đạt lý

- Thứ Năm, 02/06/2022, 16:31 - Chia sẻ

Ngày 2.6, tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã trực tiếp chủ trì buổi tiếp công dân. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV của Ban Dân nguyện.

Lắng tâm tư, nguyện vọng của người dân để xử lý thấu tình, đạt lý
Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng tiếp người dân phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội)

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã tiếp đại diện các hộ dân của Khu tập thể Khí tượng Thủy Văn và Bộ Tư lệnh Thông tin có đất bị  thu hồi để thực hiện Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trên địa bàn phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo trình bày của người dân, việc thu hồi đất để xây dựng Dự án trên đã vi phạm về giá đền bù đất, đền bù tài sản trên đất chưa công bằng giữa các hộ dân, diện tích đền bù không đúng với sổ đỏ, dự án nhà ở tái định cư bị thay đổi nhiều lần và hiện nay thực tế vẫn chưa có, giá nhà ở tái định cư được tính gần tương đương với giá nhà thương mại là bất hợp lý và gây khó khăn cho người dân,…. Vụ việc này người dân đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan nhưng không nhận được trả lời, một số trả lời chưa thỏa đáng.

Lắng tâm tư, nguyện vọng của người dân để xử lý thấu tình, đạt lý
Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng tiếp người dân phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và xem xét hồ sơ vụ việc, Phó Trưởng Ban Dân nguyện đã phân tích và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cụ thể là bổ sung một số quyết định, văn bản, tài liệu liên quan, như: quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, khi đến làm việc với các cơ quan chức năng, người dân cần có chứng minh thư nhân dân của từng người...

Đây là vụ việc mà người dân đã phản ánh trong thời gian dài, cần có  sự trợ giúp về pháp lý. Tuy nhiên, người dân cần bình tĩnh, thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật, tránh đẩy cao bức xúc dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nêu rõ.

Tiếp đó, Phó trưởng Ban Dân nguyện đã làm việc với đại diện người dân Tổ Dân phố số 3, phương Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) người dân tố cáo việc ra quyết định trái quy hoạch của thành phố Hà Nội và của Chính phủ trong việc xây dựng tuyến đường Đỗ Đức Dục...

Lắng tâm tư, nguyện vọng của người dân để xử lý thấu tình, đạt lý
Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng và Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp tiếp người dân Thủ Thiêm 

Sau khi nghe người dân trình bày vụ việc và kiểm tra hồ sơ pháp lý, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đề nghị các hộ dân khi đến làm việc với các cơ quan chức năng cần   tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý vụ việc.

Trong buổi sáng ngày 2.6, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cùng với Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đã tiếp đoàn người dân Thủ Thiêm (30 người) đại diện cho 115 hộ dân đến khiếu nại về Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm. Người dân Thủ Thiêm đã rất hợp tác, phối hợp trao đổi thông tin, trình bày rõ tâm tư, nguyện vọng trên tinh thần cầu thị, xây dựng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng trình bày rõ "Ban Dân nguyện không phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuy nhiên, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với đồng chí Trưởng Ban Dân nguyện, đề xuất để Trưởng ban chính thức đưa vấn đề này vào Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Cảm thông sâu sắc và chia sẻ với sự vất vả của người dân Thủ Thiêm, Phó trưởng Ban Dân nguyện chân thành khuyên người dân ngay sau buổi tiếp xúc nên trở về quê hương để tiếp tục làm việc, sinh sống và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bởi, Đảng và Nhà nước sẽ không đứng ngoài cuộc trước những vấn đề bức xúc của người dân, mà luôn nỗ lực để làm sao mọi vấn đề tiệm cận đến sự công bằng, đúng pháp luật.

Đào Cảnh
#