Làm rõ mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học ở Việt Nam

- Thứ Bảy, 04/06/2022, 17:23 - Chia sẻ

Sáng 4.6, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo "Về Mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học ở Việt Nam". Phó Chủ nhiệm Ủy ban ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đồng chủ trì hội thảo. 

Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội trong lĩnh vực giáo dục đại học, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, lãnh đạo Đại học Quốc gia, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đại diện các đại học, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học về giáo dục đại học... 

Làm rõ mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học ở Việt Nam
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu tại Hội thảo

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Hoa: Mô hình cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam được quy định khá rõ trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, nhưng trong thực tiễn triển khai thi hành, việc tổ chức và hoạt động của mô hình cơ sở giáo dục đại học cũng nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, cần được quan tâm, làm rõ để tạo thống nhất từ nhận thức tới thực tiễn...  

"Hội thảo được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học trao đổi, phân tích, đánh giá kết quả thực tiễn triển khai các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của mô hình các đại học ở Việt Nam hiện nay"Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, trách nhiệm và có tính xây dựng, hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung: Cơ cấu tổ chức của đại học, mối quan hệ, liên kết giữa các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc trong đại học, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị; cơ chế quản lý và quản trị đại học, mức độ thực hiện tự chủ đại học và mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực trong nhà trường giữa cấp đại học với cấp đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc đại học; những vướng mắc, bất cập trong thực thi quy định pháp luật về tự chủ đại học liên quan đến các hoạt động chuyên môn, học thuật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như trong thực thi quyền tự chủ về tài chính, tài sản...

Các đại biểu cho rằng cần tăng cường tự chủ của các đại học, làm rõ mô hình tổ chức có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm tính cạnh tranh của đại học, xây dựng mô hình thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm xã hội của các đại học. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế, giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy các đại học phát triển xứng tầm nhiệm vụ được giao, đặc biệt là mô hình đại học quốc gia, giúp từng bước khẳng định vị thế và uy tín của các đại học hàng đầu Việt Nam cũng như tiếp cận với trình độ khu vực và trên thế giới...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, từ những vấn đề đặt ra tại hội thảo cho thấy cần sớm ban hành sớm Nghị định về Đại học Quốc gia, Ủy ban sẽ theo dõi, giám sát vấn đề này. Về lâu dài, rà soát nghiên cứu đầy đủ về mô hình tổ chức đại học Việt Nam, từ đó có định hướng, giải pháp, để thời điểm thích hợp có thể nghiên cứu sửa Luật Giáo dục đại học... 

Ng. Phương