Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri, Nhân dân Việt Nam - Lào

- Thứ Bảy, 20/08/2022, 09:36 - Chia sẻ

Phát biểu chào mừng của ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN tại Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri, Nhân dân Việt Nam - Lào -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chào mừng tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Minh Thành

- Thưa Đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

- Thưa Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Thưa Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình,

- Thưa các đồng chí Lào và các đồng chí Việt Nam thân mến,

Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam dự Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức tại Quảng Bình, nơi “giàu truyền thống cách mạng”, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến. Hội thảo diễn ra trong không khí phấn khởi của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các tỉnh thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương của Lào và Việt Nam tham dự Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc từ lịch sử lâu đời. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính mến đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước chúng ta, là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước. Chúng ta cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, trách nhiệm, quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, tin cậy Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí,

Góp phần vào các hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã tiến hành tổ chức nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã thăm chính thức Việt Nam tháng 12.2021 ngay khi hai nước kiểm soát được đại dịch Covid-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tháng 5.2022 vừa qua. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đến nay, hai Bên đã tổ chức nhiều Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác trong đó có hai Hội thảo do hai Chủ tịch Quốc hội chủ trì, một Hội thảo do cấp Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Việc Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức hoạt động Hội thảo hôm nay cũng chính là hoạt động cụ thể hóa thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội mới được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã ký tại Vientiane tháng 5.2022.

Tôi đặc biệt đánh giá cao và biểu dương sự hợp tác chặt chẽ giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào trong thời gian qua. Việc tổ chức thường niên Hội thảo và giao lưu giữa hai bên đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước. Đây chính là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào, góp phần xây dựng tình cảm gắn bó giữa cán bộ, công chức hai Văn phòng, tạo động lực giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian tới.

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri, Nhân dân Việt Nam - Lào -0
Toàn cảnh Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Minh Thành

Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành ưu tiên đặc biệt trong quan hệ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long” hay như câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong: Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất. Để tiếp tục duy trì phát huy kết quả hợp tác toàn diện và đoàn kết giữa hai Văn phòng thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội hai nước, tôi đề nghị:

- Hai đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức hai Văn phòng cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối chỉ đạo của hai Đảng, cùng giáo dục và tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tới toàn thể cán bộ, công chức của hai Văn phòng; coi đây là tài sản vô giá của Nhân dân hai nước cần không ngừng vun đắp và phát triển.

- Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào cần chọn lựa được những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đúc kết, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, xứng đáng với trọng trách và niềm tin của cử tri, Nhân dân Lào và cử tri, Nhân dân Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, Hội thảo và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XI sẽ là dấu ấn sâu sắc của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào nói riêng.

Xin chúc toàn thể các đồng chí tham dự Hội thảo hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí./.

________________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Thanh Chi ghi
#