Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

- Thứ Hai, 26/09/2022, 12:35 - Chia sẻ

Sáng 26.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Chi bộ Xã hội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 -3
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Tổ trưởng Tổ Đảng Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Tổ trưởng Tổ Đảng Nguyễn Thúy Anh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Xã hội trong nhiệm kỳ 2020 – 2022; tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, Chi bộ sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đề ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy được vai trò tiên phong của đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Xã hội và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Đồng thời mong muốn, Chi uỷ, các đảng viên trong Chi bộ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Xã hội trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 -0
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết liệt và đổi mới, sáng tạo, Chi bộ Xã hội đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Những kết quả của Chi bộ đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Xã hội trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội mong muốn Chi bộ Xã hội tiếp tục tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng đơn vị, Vụ chuyên môn và tổ chức đoàn thể.

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 -1
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Chi bộ Xã hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị; đã duy trì và phát huy được nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kỳ với nội dung, chuyên đề thiết thực, gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị; từng bước cải tiến nội dung để các buổi sinh hoạt Chi bộ hữu ích, phong phú hơn. Cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành và tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nâng cao ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu công tác tốt, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Xã hội xác định: tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Ủy ban Xã hội, Vụ Xã hội; phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, nghiên cứu học tập các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 -2
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Phó Bí thư Thường trực cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương tặng hoa chúc mừng Chi ủy Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu Chi ủy Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong được bầu làm Bí thư; Vụ trưởng Vụ Xã hội Vũ Thị Bình Minh được bầu làm Phó Bí thư; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lò Thị Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội Nguyễn Ngọc Thành, Chuyên viên Vụ Xã hội Trần Xuân Kỷ được bầu làm Chi ủy viên Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Tin và ảnh: Hồ Long
#