Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025

- Thứ Hai, 26/09/2022, 12:24 - Chia sẻ

Sáng 26.9, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Kinh tế thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 -2
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ đảng Vũ Hồng Thanh và các đại biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ đảng Vũ Hồng Thanh.

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 -3
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ đảng Vũ Hồng Thanh phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Kinh tế đã hoàn thành tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ; phối hợp hiệu quả với Tổ đảng tại Thường trực Ủy ban Kinh tế làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời động viên toàn thể đảng viên trong Chi bộ và cán bộ, công chức Vụ Kinh tế khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, với nhiều nội dung có tầm ảnh hưởng quốc gia. Các báo cáo, dự thảo nghị quyết, dự thảo luật do Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra để tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong hơn hai năm qua đều là những văn bản có ý nghĩa rất quan trọng, thể chế hoá trực tiếp đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, làm cơ sở để các cơ quan Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương cụ thể hóa, đưa các văn kiện của Đảng từng bước đi vào cuộc sống. Ủy ban Kinh tế còn thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực kinh tế báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 -0
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Kinh tế về giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là hết sức quan trọng. Chỉ ra những thách thức lớn trong nhiệm kỳ 2022- 2025, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế mong muốn tập thể và từng đảng viên thuộc Chi bộ Kinh tế tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao những kết quả toàn diện đã đạt được của Chi bộ Kinh tế trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Chi bộ Kinh tế đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho cán bộ, đảng viên; chủ động, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Kinh tế.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Kinh tế đề ra cho nhiệm kỳ 2022 - 2025, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị Chi bộ tập trung xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng đơn vị, Vụ chuyên môn và tổ chức đoàn thể.

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 -1
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Quốc hội Phạm Đình Toản tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Kinh tế đã nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, làm việc tích cực, phối hợp công tác tốt; từng đảng viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các nội dung sinh hoạt của Chi bộ nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ toàn thể đảng viên Chi bộ, từng bước được cải thiện với chất lượng ngày càng tốt hơn. Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm; không có đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Kinh tế xác định: tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo được bầu làm Bí thư; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tạ Lê Thanh được bầu làm Phó Bí thư; Chuyên viên Vụ Kinh tế Dương Thùy Dung được bầu làm Chi ủy viên. 

Tin và ảnh: Hồ Long
#