Đại hội Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Thứ Hai, 03/10/2022, 20:12 - Chia sẻ

Chiều tối 3.10, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, 22 Hùng Vương, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ trưởng Tổ đảng, Bí thư Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 Lê Quang Huy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ trưởng Tổ đảng Lê Quang Huy phát biểu

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tập trung bảo đảm vai trò lãnh đạo, phát huy trí tuệ của các đảng viên trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Tuy nhiên, hoạt động sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ chưa thật sự phong phú; công tác kiểm tra, giám sát mới chỉ chủ yếu thông qua hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá, bình xét chất lượng đảng viên hằng năm.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ xác định: lãnh đạo cán bộ, đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào công tác lập pháp, giám sát bảo đảm đúng chương trình, kế hoạch, tiến độ, chất lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ; phấn đấu xây dựng Chi bộ hằng năm trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương cho biết, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm và sáng tạo, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ đã thể hiện rõ ý chí quyết tâm và trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ trưởng Tổ đảng Lê Quang Huy bỏ phiếu bầu Chi ủy Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2025

Bước sang nhiệm kỳ 2022 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị, Chi bộ cần chú trọng hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, công tác chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên, hội viên, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Chi ủy Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt

Tại Đại hội, Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí: đồng chí Trần Văn Khải, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Ngọc Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Phó Bí thư; các đồng chí Lê Hoàng Hải, Phạm Thị Huyền Trang, Lê Hà Vũ làm Chi ủy viên.

Tin và ảnh: Trung Thành
#