Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

- Thứ Ba, 27/09/2022, 18:05 - Chia sẻ

Chiều 27.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Phó Bí thư Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Phúc Huy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Lê Thư

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Bí thư Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Phúc Huy.

Cùng dự có: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn.

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Thư

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, tập thể Chi bộ luôn giữ vững và duy trì được sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nhận thức và hành động. Tất cả đảng viên đều có lập trường vững vàng, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã tích cực, nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời quán triệt việc triển khai các văn kiện, Nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Bí thư Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn Nguyễn Thị Hải Yến báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Lê Thư

Bên cạnh đó, hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn xác định tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới; nâng cao năng lực và sức chiến đầu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Báo Đại biểu Nhân dân. 

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Đảng viên Nguyễn Văn Cường trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Lê Thư
Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Đảng viên Nguyễn Thị Hồng Phượng, Bí thư chi Đoàn Ban Thư ký Tòa soạn trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Lê Thư

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Báo ĐBND Nguyễn Phúc Huy nhấn mạnh, Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngại khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Báo, xây dựng thương hiệu tờ báo sang trọng, chuyên nghiệp, là kênh thông tin chủ lực của Quốc hội.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Phó Bí thư Đảng ủy Báo đề nghị, Chi ủy Ban Thư ký tòa soạn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ Ban Thư ký Tòa soạn nhiệm kỳ 2022-2025

Các đảng viên, biên tập viên cần đổi mới phương pháp làm báo nhằm thích ứng linh hoạt với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông trong thời đại công nghệ 4.0; tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình xuất bản đáp ứng yêu cầu của tòa soạn hội tụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp. Chi ủy phải luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm cao. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Chi bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng Chi bộ gắn kết chặt chẽ với xây dựng đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quy chế, dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim; Phó Bí thư Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Phúc Huy tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Thư ký Tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Lê Thư
Đại hội Chi bộ Ban Thư ký tòa soạn nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp -0
Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim; Phó Bí thư Đảng ủy Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Phúc Huy chụp ảnh cùng các đại biểu và các đảng viên dự Đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy Báo tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy trong nhiệm kỳ tới cùng sự đoàn kết của cả tập thể, Chi bộ sẽ hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến tiếp tục tái cử chức vụ Bí thư, đồng chí Phan Thị Hồng Hạnh tái cử Phó Bí thư và đồng chí Lê Lan Phương là Chi ủy viên.

Minh Trang