Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản

- Thứ Sáu, 22/07/2022, 18:56 - Chia sẻ

Chiều 22.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi. JBIC là định chế tài chính công quan trọng của Nhật Bản, đồng thời là đối tác phát triển tin cậy của Việt Nam trong thời gian qua. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Chủ tịch JBIC Meadea Tadashi sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, có sự tin cậy cao, hai nước đang hướng tới các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyến thăm của ông Meadea Tadashi sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển.

Chủ tịch JBIC Meadea Tadashi bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp; cho biết, chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và triển khai các hoạt động thúc đẩy xây dựng cộng đồng phát thải ròng bằng 0 ở châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi. Ảnh: Lâm Hiển

Đánh giá các chính sách của Việt Nam đã và đang mang lại những kết quả đáng ghi nhận, là quốc gia có đà tăng trưởng mạnh mẽ, nổi bật, Chủ tịch JBIC cũng nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có vai trò hết sức quan trọng của Quốc hội Việt Nam.

Chia sẻ các thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết tại Hội nghị COP26, Chủ tịch JBIC nêu một số ý tưởng triển khai xây dựng cộng đồng phát thải ròng bằng 0 tại châu Á, cũng như các định hướng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới và cho rằng, việc xây dựng cộng đồng phát thải ròng bằng 0 tại châu Á sẽ là một trong những chương trình hữu ích hỗ trợ Việt Nam thực hiện được các cam kết. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -3
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất hợp tác của JBIC với Việt Nam, nhất là trong vấn đề chuyển đổi năng lượng, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng mới; cảm ơn JBIC cấp tín dụng và thu xếp vốn cho nhiều dự án năng lượng quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao đóng góp của JBIC trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư không chỉ giữa Nhật Bản với Việt Nam mà còn ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng thắng lợi của Đảng LDP trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản vừa qua. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, trong bối cảnh đó càng nhớ đến đóng góp của cố Thủ tướng Shinzo ABe – người bạn lớn và thân thiết của Việt Nam, sự ra đi của ngài Shinzo ABe không chỉ là cú sốc của riêng Nhật Bản mà còn của bạn bè thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, tình hình thế giới đang có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị và hậu quả nặng nề của đại dịch Covid – 19 không chỉ là thách thức cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên toàn thế giới mà còn tác động sâu sắc đến việc thực hiện cam kết của các nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại COP26. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, càng phải đẩy mạnh quan hệ hợp tác, không chỉ khu vực công giữa các Chính phủ hay giữa khu vực công và tư trong phạm vi từng quốc gia mà cần các giải pháp mang tính toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -2
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tuy là một quốc gia đang phát triển nhưng tại COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ, tương đương với cam kết của các nước châu Âu về giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu. Dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng cùng với sự tự lực, tự cường của Việt Nam và sự hỗ trợ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản và JBIC, Việt Nam sẽ thực hiện được cam kết này. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong chuyến thăm chính thức Anh vừa qua đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch COP26 và mới đây, tiếp Tổng Giám đốc  Ngân hàng Thế giới đã đề cập sâu rộng, toàn diện các vấn đề hợp tác quốc tế trong thực hiện cam kết tại COP26, nhất là về chuyển đổi năng lượng.

Với vai trò là cơ quan lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thúc đẩy thực hiện được các cam kết tại COP26 thì trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Tới đây, Quốc hội cũng sẽ xem xét sửa đổi Luật Dầu khí, Luật Điện lực cùng các quy hoạch tổng thể quốc gia liên quan. Chủ tịch Quốc hội mong muốn JBIC và các đối tác hợp tác phát triển hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế về thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng; đề nghị JBIC hỗ trợ Việt Nam trên cả hai lĩnh vực gồm: tư vấn kỹ thuật trong việc tính toán chiến lược, lộ trình chuyển đổi có tính khả thi, vừa đạt được mục tiêu, vừa bảo đảm sự cân bằng về chi phí trong từng giai đoạn cũng như dài hạn, không tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và người dân và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng có mức lãi suất phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Meadea Tadashi và các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở nền tảng quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị COP 26.

Chủ tịch JBIC nêu rõ, JBIC mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, xây dựng lộ trình tiếp cận nguồn năng lượng mới. JBIC cũng sẽ nghiên cứu để có cơ chế hỗ trợ tín dụng tối ưu cho Việt Nam.

Phạm Thuý
#