Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

- Thứ Sáu, 01/07/2022, 15:25 - Chia sẻ

Chiều 1.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26-30.6.2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với gần 50 hoạt động trên tất cả các cấp độ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy và tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu và các lĩnh vực tiềm năng khác; đồng thời, góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu Covid - 19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Quang cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Hungary và Vương quốc Anh để trao đổi sâu, rộng về các vấn đề hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đều nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Hungary ở Đông Nam Á. Tuy xa cách về địa lý, nhưng hai nước đã có bề dày hữu nghị và hợp tác, được nhiều thế hệ gìn giữ, vun đắp và được khẳng định ngay cả trong lúc khó khăn như dịch bệnh Covid - 19 vừa qua. Các nhà lãnh đạo Hungary đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary và quan hệ giữa Quốc hội hai nước, mở những triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Cùng với việc tăng cường và làm tốt đẹp hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Hungary thống nhất rất cao hai Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác của Chính phủ, Quốc hội để nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, lao động, khoa học và công nghệ cũng như các lĩnh vực hợp tác khác mà hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, bền vững trên cơ sở khai thác các thế mạnh và thị trường của hai nước; tạo điều kiện để hàng hoá tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước; tăng cường hợp tác địa phương, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, sạch, bao trùm, nông nghiệp chất lượng cao và an ninh lương thực, dược phẩm; mở rộng hợp tác về khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đối khí hậu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary
Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội László Kövér đã ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa hai Quốc hội, nâng tầm và thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trở thành hình mẫu của hợp tác nghị viện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực châu Âu cũng như trên thế giới, là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary. Chủ tịch Quốc hội đã cùng với Chủ tịch Quốc hội László Kövér chủ trì Toạ đàm lập pháp lần thứ tư giữa Quốc hội hai nước về “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh”.

Tại Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện John Mcfall. Trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và chân thành, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện Anh đã trao đổi sâu, rộng về tình hình quan hệ hai nước, hai Quốc hội. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, kể cả trong bối cảnh đại dịch Covid - 19, hai nước vẫn duy trì các cuộc trao đổi hiệu quả và thực chất giữa Lãnh đạo cấp cao, hợp tác tốt trong tất cả các lĩnh vực, giữa các cấp, trên nhiều kênh. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện và thực chất trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; duy trì đối thoại, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trong đó đặc biệt nghị viện hai nước cần phát huy tối đa vai trò của mình, ủng hộ triển khai các hoạt động, biện pháp có lợi cho cả hai bên, cho người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh Dominic Raab. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab ký Ý định thư về ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp các Bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực chủ chốt trong Chính phủ Anh như: Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Dominic Raab, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế Anne Marie Trevelyan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel, Bộ trưởng Chính phủ Anh - Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) Alok Sharma. Các thành viên Chính phủ Anh đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; cho rằng, hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn, đặc biệt là lĩnh vực thương mại. Anh mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, tư pháp, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các ngành công nghiệp xanh, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, nhất là nguồn tài chính xanh hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Anh cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam phát triển các ngành then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo lực lượng lao động...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Quyền Thị trưởng Khu Tài chính London Peter Estlin. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Anh, Chủ tịch Quốc hội đã gặp Quyền Thị trưởng Khu Tài chính London Peter Estlin. Hai bên nhất trí hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, chuyển đổi xã hội và nền kinh tế, số hóa thị trường tài chính, đưa vốn đến với những đối tượng trước đó khó tiếp cận nguồn vốn. Quyền thị trưởng Peter Estlin cho biết, phía Anh sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở nhiều cấp độ để phát triển thị trường tài chính, ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các ngân hàng của Anh nhằm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam - Anh về kinh tế và thương mại; Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Hungary. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Hungary và Anh, Chủ tịch Quốc hội cũng dành thời gian tham dự các Toạ đàm về kinh tế - thương mại - đầu tư, toạ đàm về hợp tác giáo dục, trực tiếp giải đáp các vấn đề mà doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước quan tâm; thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp mặt cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở châu Âu; tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của hai nước; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Nam – Anh; chứng kiến lễ ký nhiều thoả thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước...

Phạm Thúy
#