Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai

- Thứ Hai, 03/10/2022, 20:28 - Chia sẻ

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng (Tổ đại biểu) vừa tiếp xúc cử tri tại huyện Xuân Lộc và thành phố Long Khánh. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai -0
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc 

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Xuân Lộc và TP. Long Khánh, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV; kết quả việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khoá XV...

Về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Tổ đại biểu Quốc hội cho biết, sau Kỳ họp thứ Ba, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch phân công các đại biểu Quốc hội phụ trách, đồng thời, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chuyên viên phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến về 8 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai -0
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà giải đáp kiến nghị của cử tri huyện Xuân Lộc

Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe đề xuất, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu đã lắng nghe ý kiến và trực tiếp trả lời các vấn đề được cử tri đặt ra liên quan đến: công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, đội ngũ y, bác sĩ; việc quản lý sổ hộ khẩu giấy; công tác quản lý đất rừng phòng hộ...

Ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc cần sớm thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII để cán bộ công chức, viên chức an tâm công tác, các đại biểu trong Tổ đại biểu cũng cho rằng, vấn đề nghỉ việc của nhiều cán bộ, công chức, viên chức hiện nay chủ yếu là do sự dịch chuyển kinh tế đang có thay đổi mạnh trong môi trường công – tư; chế độ chính sách, tiền lương chưa đủ hấp dẫn, chưa theo kịp với tình hình thực tế xã hội. Ngoài ra, khối lượng công việc ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến cán bộ, công chức bị quá tải, áp lực rất lớn. Chia sẻ với những khó khăn mà cán bộ, công chức, viên chức gặp phải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những hạn chế, bất cập trong chính sách tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng lao động khu vực công, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ có báo cáo Quốc hội về việc điều chỉnh lương cơ sở tại Kỳ họp thứ Tư tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp xúc cử tri tại Đồng Nai -0

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị sớm hoàn thành các công trình công cộng như mở rộng tuyến Quốc lộ 1, cống thoát nước để người dân sớm ổn định đời sống; sớm hoàn thành tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết. Tổ đại biểu ghi nhận các ý kiến của cử tri và yêu cầu lãnh đạo chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương trả lời, giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm; đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp, báo cáo tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

Thanh Chi
#