Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

- Thứ Bảy, 20/08/2022, 16:33 - Chia sẻ

Chiều 20.8, tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 giữa hai cơ quan đã bế mạc, sau gần một ngày làm việc sôi nổi, trách nhiệm, hiệu quả, thắm tình đoàn kết, hữu nghị anh em.

Tham dự hội thảo, về phía Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng.

Về phía Lào có: Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Pingkham Lasasimma; các Phó Tổng Thư ký và cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Tham dự hội thảo có các đại biểu Quốc hội 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Thanh Chi

Phát biểu bế mạc hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 9 tham luận trao đổi kinh nghiệm về giải pháp, cách thức tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thư ký tổng hợp, công tác phục vụ tài liệu kỳ họp, công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp Quốc hội, sự phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trong phục vụ kỳ họp và nhiều ý kiến phát biểu về các nội dung liên quan.

Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào -0
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Minh Thành

“Chúng tôi đánh giá cao các tham luận, ý kiến phát biểu được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, nội dung cụ thể, thiết thực, đưa ra được nhiều kinh nghiệm và giải pháp hữu ích”. Nhấn mạnh điều này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho rằng, còn rất nhiều ý tưởng hay, kinh nghiệm quý của các đại biểu tham dự Hội thảo, nhưng do thời gian có hạn nên chưa có cơ hội để trao đổi, chia sẻ trực tiếp, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông qua các hoạt động hợp tác khác.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại cuộc hội đàm giữa hai Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam - Lào, hai bên đã thống nhất đánh giá: trong thời gian qua, nhất là giai đoạn 2019-2022 dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 nhưng Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã triển khai thực hiện các nội dung Thoả thuận hợp tác một cách toàn diện, hiệu quả, thiết thực, đạt được các yêu cầu đặt ra. Cùng với những kết quả đã đạt được, thành công của Hội thảo sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hai nước.

Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào -0
Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Minh Thành

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, qua mỗi cuộc Hội thảo giao lưu công tác, sự gắn kết hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước sẽ ngày càng khăng khít, sâu sắc, bền vững hơn để cùng nhau làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, xứng đáng là cơ quan giúp việc tin cậy của Quốc hội mỗi nước. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tin tưởng, hoạt động của Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào sẽ ngày càng có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả; tình cảm đồng nghiệp, hữu nghị anh em ngày càng gắn kết và phát triển. “Chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội thảo, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo sát sao, đúng đắn của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về phương hướng phối hợp, hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào -0
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Minh Thành

Tổng Thư ký Quốc hội Lào khẳng định, hội thảo là dịp để các đại biểu giao lưu, trao đổi thẳng thắn, chia sẻ bài học kinh nghiệm quý báu giữa hai cơ quan. Các chuyên đề tham luận cũng như các ý kiến trao đổi tại hội thảo là những nội dung hết sức quan trọng giúp các cán bộ, cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ.

Bế mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào -0
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Minh Thành

Thay mặt Ban Thư ký Quốc hội Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Pingkham Lasasimma khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

+ Ngay sau khi kết thúc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, các cán bộ, nhân viên Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã tham gia các hoạt động giao lưu thể thao hữu nghị.

Thanh Chi
#