Báo cáo công tác dân nguyện tháng 3.2022 của Quốc hội

Xử lý nghiêm minh hành vi thao túng thị trường chứng khoán, bất động sản

- Thứ Năm, 21/04/2022, 14:59 - Chia sẻ
Sáng 21.4, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân nguyện tháng 3.2022 của Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp
Ảnh: Lâm Hiển

Thể hiện quyết tâm, trách nhiệm đi đến cùng vấn đề chất vấn

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao phiên chất vấn đầu tiên tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV đối với Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhiều vấn đề có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất - kinh doanh, đời sống của nhân dân, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Phiên chất vấn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm đi đến cùng vấn đề chất vấn và giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho biết, cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, lo lắng về tình hình mưa lũ trái mùa bất thường kéo dài xảy ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua khiến hàng chục nghìn ha trồng lúa, hoa màu bị ngập úng, nhiều tàu thuyền, ngư lưới cụ, lồng bè ven biển bị sóng đánh chìm, cuốn trôi, vùi lấp… gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản; tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Cử tri và Nhân dân quan tâm đến tình trạng giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần đang tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân; việc xử lý của các cơ quan chức năng về hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản...

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân cũng đặc biệt quan tâm, phản ánh tình trạng một số hộ dân đã có hành vi xây nhà, trồng cây dày đặc trên khu vực đất đang được triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm đến việc cơ quan chức năng xử lý một số "đại gia", thậm chí đối với quan chức cấp Thứ trưởng. Đây là việc có tác động rất lớn trong dư luận xã hội, do đó, Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội cần đánh giá thêm để thấy sự kiên quyết trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý vi phạm pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Trước những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; có giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động để hạn chế tình trạng thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục có giải pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản; có giải pháp ổn định giá các mặt hàng tiêu dùng và thức ăn chăn nuôi; rà soát, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai.

Giám sát của Quốc hội tạo chuyển biến mạnh trong thực tế

Về tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong tháng 3.2022 tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có tăng hơn so với cùng kỳ. Tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp 164 lượt với 462 công dân đến trình bày 162 vụ việc, trong đó khiếu nại 97 việc, tố cáo 15 việc, kiến nghị, phản ánh 50 việc; có 20 lượt đoàn đông người đến trình bày về 19 vụ việc (tăng 49 lượt với 248 người, tăng 47 vụ việc, tăng 9 đoàn đông người so với tháng trước).

Trong tháng 3.2022, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp; việc nghiên cứu chuyển những đơn thư khiếu nại, tố cáo có căn cứ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết được chú trọng, bảo đảm thực hiện đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường; việc theo dõi, đôn đốc, rà soát kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền được quan tâm, góp phần thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện cũng chỉ rõ, việc thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở địa phương để báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng chưa được thực hiện thường xuyên, chưa có nhiều đổi mới về phương thức tiếp xúc, thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân mà chủ yếu thực hiện thông qua các đợt tiếp xúc định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử mà vẫn chủ yếu dừng lại ở việc tiếp nhận, chuyển đơn công dân khiếu nại, tố cáo có căn cứ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cơ bản đồng tình với các nội dung của Báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường lưu ý một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm nhưng chưa được nêu rõ nét. Trong đó, cử tri đánh giá cao quá trình triển khai hai giám sát chuyên đề của Quốc hội về quy hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa qua. Tuy báo cáo kết quả giám sát chưa được trình Quốc hội nhưng quá trình triển khai đã tạo chuyển biến tích cực trong thực tế. "Nhiều dự án treo, quy hoạch treo nhiều năm buộc phải xem xét, quyết định để xử lý. Nhiều dự án được giao cho các doanh nghiệp không đủ năng lực, qua rà soát đã thu hồi, tạo niềm tin tốt trong nhân dân. Việc này trong báo cáo đã có nhưng cần làm rõ nét hơn", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

P.Thủy