Văn phòng Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

- Thứ Năm, 27/01/2022, 12:35 - Chia sẻ
Sáng 27.1, Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dẫn đầu đã dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu dâng hương, hoa báo công với Bác tại Nhà 67

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống, đây cũng là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội với khối lượng công việc vô cùng lớn, nhưng Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ tin cậy của Quốc hội. Hoạt động của Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và không ngừng nâng cao về chất lượng. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực gấp hai, gấp ba khả năng của mình, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm rất cao, tận tụy, nhiệt huyết, làm việc hăng say, không quản vất vả, có nhiều cải tiến, đổi mới cách thức, lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực công tác…

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu cho cá ăn ao cá Bác Hồ

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội nguyện luôn khắc sâu công ơn, lời dạy của Bác, đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực để tham mưu, phục vụ Quốc hội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của năm 2022 và của cả nhiệm kỳ 2021 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, tinh nhuệ và hiệu quả. 

+ Tiếp đó, Đoàn đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Vănphòng Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Người – vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn Đại biểu văn phòng Quốc hội dang hương Nghĩa trang Mai Dịch

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội đã đến thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ các nguyên Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ; các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Q.Khánh