Tọa đàm tham vấn chuyên gia thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

- Thứ Sáu, 25/03/2022, 18:28 - Chia sẻ
Chiều 25.3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Tọa đàm “Tham vấn chuyên gia về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Tọa đàm

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì Tọa đàm.

Các chuyên gia tham dự Tọa đàm đã phân tích về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực và giải pháp hoàn thiện; vai trò của tư vấn trong công tác lập quy hoạch và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan; kinh nghiệm quốc tế về lập quy hoạch quốc gia… Các chuyên gia cũng phân tích về thực tiễn áp dụng phương pháp lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; khả năng đáp ứng yêu cầu của các chiến lược, đề án, chính sách, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn để thay thế các quy hoạch sản phẩm bị loại bỏ theo quy định của Luật hiện hành; sự cần thiết của việc điều chỉnh cục bộ cho các quy hoạch ngành quốc gia.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm

Các chuyên gia đánh giá, Luật Quy hoạch năm 2017 được ban hành sau 10 năm soạn thảo là một đạo luật tiến bộ, đã thay đổi cách làm quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành sang phương pháp quy hoạch lãnh thổ, tích hợp, đa ngành hoặc tích hợp song hành. Sau 3 năm triển khai thực hiện, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia tuy đã được cải thiện trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Chính phủ ban hành một số nghị quyết quy định giải pháp đẩy nhanh tiến độ, chất lượng quy hoạch, song nhìn chung tiến độ vẫn chậm.

Nhiều ý kiến cho rằng, Luật Quy hoạch chưa có thời gian thực hiện đủ dài, nên chưa đặt vấn đề sửa đổi, bổ sung, mà cần tiếp tục triển khai, đánh giá, tổng kết việc thực hiện. Các bộ, ngành cần khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, tạo cách hiểu, cách làm quy hoạch thống nhất ở mọi nơi, mọi chỗ và có hiệu quả. Song, cũng có ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Quy hoạch để xử lý một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” cho rằng, các ý kiến, tham luận đã cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu hữu ích cho Đoàn giám sát. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị, Viện Nghiên cứu lập pháp tổng hợp đầy đủ và khoa học các ý kiến phát biểu, tham luận, xây dựng báo cáo gửi Đoàn giám sát của Quốc hội.

P.Thủy