Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới

- Chủ Nhật, 04/06/2023, 14:38 - Chia sẻ

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập cuộc họp đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14.5 để tổ chức lễ tuyên thệ của 600 thành viên mới của Quốc hội, đánh dấu thập kỷ thứ ba liên tiếp đảng Luật pháp và công lý chiếm đa số tại cơ quan lập pháp.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhiệm kỳ mới -0
Quốc hội mới của Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập phiên họp đầu tiên. Ảnh: hurriyetdailynews

Lễ tuyên thể do Chủ tịch Đảng Phong trào Dân tộc (MHP) Devlet Bahçeli chủ trì vì ông là nhà lập pháp lâu đời nhất trong số các nghị sĩ được bầu.

Trước phiên họp, cựu Chủ tịch Quốc hội Mustafa Şentop đã bàn giao công việc của mình cho ông Bahçeli, người sẽ chủ trì các cuộc họp của Quốc hội cho đến khi bầu ra Chủ tịch Quốc hội mới. Cuộc bầu cử lãnh đạo mới dự kiến ​​sẽ kết thúc trong vài tuần tới.

Ông Behçeli, trong bài phát biểu khai mạc, đã nhắc lại các nhà lập pháp mới được bầu rằng họ sẽ phục vụ khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập. “Chúng ta đang đảm đương một trách nhiệm lịch sử. Tôi cho rằng các bạn sẽ đưa Thổ Nhĩ Kỳ và tầm nhìn 'Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới,” ông nói.

“Nền tảng chung của chúng ta ở đất nước này. Chúng ta nên kề vai sát cánh để đạt được nhiều thành tựu thành tựu hơn nữa”, ông Bahçeli nói. Ông nhấn mạnh: “Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình rằng chúng ta sẽ cùng nhau củng cố sự thống nhất và đoàn kết cũng như văn hóa thỏa hiệp của chúng ta”.

Sau buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu của nhiệm kỳ lập pháp mới, Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan cũng đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3.6 trước Quốc hội để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo của mình.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Erdoğan đã có bài phát biểu bày tỏ lòng kính trọng với người sáng lập đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại – nhà lập quốc Mustafa Kemal Atatürk thông qua chuyến viếng thăm lăng mộ của ông. Sau đó, ông tham dự một buổi lễ đặc biệt được tổ chức tại khu phức hợp tổng thống để đánh dấu nhiệm kỳ mới của ông với tư cách là người đứng đầu quốc gia.

Các nhà lãnh đạo thế giới từ khoảng 20 quốc gia, bao gồm cả Azerbaijan và các quốc gia nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khác, cũng tham dự buổi lễ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tham dự sự kiện này.

Quỳnh Vũ
#