Quốc hội Pháp thông qua dự luật bổ sung quyền phá thai vào Hiến pháp

- Thứ Bảy, 26/11/2022, 06:55 - Chia sẻ

Các nhà lập pháp ở Hạ viện Pháp hôm 24.11 đã bỏ phiếu bổ sung quyền phá thai vào Hiến pháp. Động thái này được thông qua với 337 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Dự luật sau đó được gửi tới Thượng viện, nơi phe bảo thủ chiếm đa số, để xem xét.

Những người biểu tình tại Pháp hôm 25.6 phản đối quyền cấm phá thai. Ảnh: AFP.
Những người biểu tình tại Pháp hôm 25.6 phản đối quyền cấm phá thai. Ảnh: AFP

Các nghị sĩ của phe cực tả đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) và liên minh cầm quyền của Tổng thống Macron đã đạt được thỏa thuận về cách diễn đạt của luật mới, được thông qua với đa số tuyệt đối.

Dự luật “bảo đảm tính hiệu quả và quyền tiếp cận bình đẳng đối với quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ” và điều này sẽ được bổ sung vào điều 66 của Hiến pháp.

Sáng kiến ​​​​công nhận quyền phá thai trong Hiến pháp Pháp được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 6 vừa qua thông qua một quyết định gây tranh cãi khi từ bỏ quyền này đối với người Mỹ.

Phát biểu về bước tiến này, nghị sĩ Mathilde Panot từ LFI hân hoan nói: “Quốc hội của chúng ta đang tuyên bố với thế giới, đất nước chúng ta đang tuyên bố với thế giới”.

Trên thực tế, việc phá thai được hợp pháp hóa tại Pháp vào năm 1974 trong một đạo luật do Bộ trưởng Y tế Simone Veil ủng hộ. Trước đó, cũng từng có nỗ lực nhằm đưa quyền phá thai vào Hiến pháp Cộng hòa Pháp, nhưng đã bị Thượng viện bác bỏ vào tháng 10.

Mặc dù dự luật mới đã đạt được sự nhất trí của Hạ viện nhưng cũng cần sự chấp thuận của Thượng viện trước khi đưa ra bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. "Đó là một bước tiến lớn, nhưng mới chỉ là bước đầu tiên", nghị sĩ trung dung Sacha Houlie từ đảng Phục hưng của ông Macron cho biết.

Trước đó, Chính phủ thiểu số của Tổng thống Macron đã nhiều lần gặp khó trong việc thông qua luật do khó khăn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận với các phe phái chính trị đối địch. Các chính trị gia bảo thủ và Công giáo bày tỏ nghi ngờ của họ về sự cần thiết phải thông qua đạo luật này, nhất là khi quyền nạo phá thai ở Pháp đã được bảo vệ bởi các quy định pháp lý có sẵn.

Chủ tịch Marine Le Pen của Mặt trận Dân tộc cực hữu, đảng đối lập lớn nhất trong Hạ viện, đã mô tả luật này là "hoàn toàn không đúng chỗ" bởi quyền phá thai không bị đe dọa ở Pháp.

Quỳnh Vũ theo AFP