Bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai

- Chủ Nhật, 28/05/2023, 11:39 - Chia sẻ

Hôm nay (28.5), vòng bầu cử Tổng thống thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức, với hai ứng viên là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Kemal Kilicdaroglu.

Bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai -0
Nguồn: FT montage/AFP/Getty Images

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, nước này buộc phải tổ chức bầu cử vòng hai. 

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 14.5, Tổng thống Erdogan đã nhận được 49,5% số phiếu bầu, cao hơn so với đối thủ Kilicdaroglu (44,9% số phiếu), nhưng chưa đủ quá bán để giành chiến thắng.

 Ứng viên đứng thứ ba trong cuộc bầu cử vòng một - Sinan Ogan (giành được 5,2% số phiếu) - tuyên bố sẽ ủng hộ ông Erdogan trong cuộc bầu cử vòng hai. Người giành được số phiếu cao hơn trong cuộc bầu cử ngày 28.5 sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm.

Trong cuộc bầu cử vòng hai, hơn 64 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện bỏ phiếu tại gần 192.000 điểm bỏ phiếu. Có 3,4 triệu cử tri ở nước ngoài đã bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 20-24.5. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung khá cao. Vào ngày 14.5, tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 87,04%, với mức 88,9% ở Thổ Nhĩ Kỳ và 49,4% ở nước ngoài.

Ngọc Minh
#