Ấn độ ra mắt đồng tiền xu kỷ niệm lễ khánh thành Tòa nhà Quốc hội mới

- Thứ Hai, 29/05/2023, 14:28 - Chia sẻ

Trong động thái quan trọng để kỷ niệm lễ khánh thành Tòa nhà Quốc hội mới vào ngày 28.5 vừa qua, Bộ Tài chính liên minh Ấn Độ thông báo ra mắt đồng tiền đặc biệt có mệnh giá 75 rupee.

Ấn độ ra mắt đồng tiền xu kỷ niệm lễ khánh thành Tòa nhà Quốc hội mới -0
Một góc trong Tòa nhà Quốc hội của Ấn Độ. Nguồn: ITN

Đồng tiền kỷ niệm này, như được miêu tả trong thông báo chính thức của Bộ, sẽ có hình dạng tròn với đường kính 44 millimet. Nó được làm bằng hợp kim gồm 4 chất, bao gồm 50% bạc, 40% đồng, 5% nickel và 5% kẽm. Thiết kế của đồng tiền có trung tâm là hình ảnh biểu tượng nổi tiếng bốn chú sư tử đứng trên trụ đá Ashoka, vốn là quốc huy Ấn Độ, và dòng chữ “Satyameva Jayate”, nghĩa là “chỉ có chân lý chiến thắng” ở phía dưới. Ngoài ra, từ “Bharat”- nghĩa là “Ấn Độ”- viết bằng chữ Devanagari và từ "INDIA" bằng tiếng Anh sẽ được đặt tương ứng ở phía trái và phải của đồng tiền.

Mặt sau của đồng tiền sẽ hiển thị hình ảnh tòa nhà Quốc hội, kèm theo từ "Sansad Sankul"( nghĩa là “Tòa nhà Quốc hội”) viết bằng chữ Devanagari ở phía trên và từ "Parliament Complex" bằng tiếng Anh có nghĩa tương tự ở phía dưới. Thiết kế này tôn vinh công trình kiến trúc mới, tượng trưng cho tinh thần dân chủ và những khát vọng của người dân Ấn Độ.

Theo giới quan sát, việc ra mắt đồng tiền xu 75 rupee nhân dịp khánh thành Tòa nhà Quốc hội mới thể hiện cam kết của quốc gia trong việc bảo tồn các giá trị dân chủ, đồng thời  kỷ niệm những cột mốc quan trọng trong lịch sử. Thiết kế của đồng tiền, kết hợp trụ đá Ashoka và hình ảnh Tòa nhà Quốc hội, là lời nhắc nhở cụ thể về di sản giàu có và nguyên tắc dân chủ của Ấn Độ; bởi Tòa nhà Quốc hội là biểu tượng đại diện cho tiếng nói của nhân dân, bảo đảm rằng tất cả các tầng lớp xã hội đều có đại diện và được coi trọng trong các sự kiện quan trọng của đất nước.

Ngọc Minh
#