Kho bạc Nhà nước phổ biến, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

- Thứ Bảy, 24/09/2022, 12:58 - Chia sẻ

Ngày 23.9, Kho bạc Nhà nước Trung ương (KBNN) tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. 100% đảng viên tham dự hội nghị.

Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  -0
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương, Phó tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích, truyền đạt về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, cuốn sách là công trình khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam; là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta; là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa lý tưởng CNXH.

Thông qua hội nghị, các đảng viên cơ quan KBNN nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn lý luận chung về CNXH Việt Nam; qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng đã đề ra.

Trong chuyên đề Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viện”,  GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã gợi ý cách tiếp cận và nghiên cứu sâu hơn về các nội dung mà chuyên đề đặt ra nhằm vận dụng hiệu quả trong thực tế.

Cụ thể, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, XIII, đó là học thật, làm thật, nói đi đôi với làm; đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Cùng với đó, tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu; hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của thể chế; hoàn thiện chế độ tiền lương, thu nhập, đãi ngộ tương xứng với người lao động, trách nhiệm và hiệu quả công việc được giao; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên các cơ quan, tổ chức, đơn vị….

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ khẳng định, Đảng ủy Cơ quan KBNN Trung ương rất chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Cơ quan KBNN Trung ương đã ban hành Kế hoạch toàn khóa và Kế hoạch năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh đi đôi với việc triển khai phổ biến, quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ những bài học về lý luận nêu trên, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính nêu gương và tiên phong, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc chuyên môn tại đơn vị mình…

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương, Phó Tổng giám đốc KBNN Trần Thị Huệ yêu cầu việc học tập, làm theo Bác và thực hiện trách nhiệm nêu gương trở thành việc thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ và Cơ quan KBNN.

T.Phong
#