Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thăm và chúc Tết các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Bảy, 22/01/2022, 14:42 - Chia sẻ
Sáng 22.1 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có buổi gặp mặt các cơ quan của Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị phía Nam của Văn phòng Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo công tác phối hợp phục vụ hoạt động của Văn phòng Quốc hội ở phía Nam với các đơn vị, cơ quan hữu quan năm 2021, lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam cho biết, đại dịch Covid-19 đó ảnh hưởng đến một số hoạt động của Quốc hội và việc triển khai phục vụ của các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tại phía Nam. Với sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam và Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp công tác chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị, cơ quan hữu quan đã giúp hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nổi bật trong đó là sự phối hợp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Trong năm 2021, việc triển khai phục vụ công tác của các đơn vị có tính phức tạp hơn vì phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Nhà nước để bảo đảm an toàn trong công tác đón tiếp lãnh đạo Quốc hội và phục vụ các hoạt động của Quốc hội trước khi các cuộc họp hoặc các đoàn công tác diễn ra. Nhờ có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Trung tâm Y tế Phường 15 - quận Phú Nhuận, Trung tâm Y tế phường Võ Thị Sáu - quận 3… trong việc tổ chức tiêm ngừa vaccine, xét nghiệm PCR, test nhanh Covid-19… cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, phun khử khuẩn trụ sở cơ quan nên hiện nay, các đơn vị của Văn phòng Quốc hội tại phía Nam và các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". 

Các cơ quan hữu quan đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng phục vụ Quốc hội

Về công tác lễ tân, Vụ Công tác phía Nam thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Nam, Cục Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Hải quan, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, sân bay Cần Thơ, Sở Ngoại Vụ TP. Hồ Chí Minh... khi có các đoàn công tác của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội vào làm việc tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Bảo đảm an ninh, an toàn và đúng nguyên tắc lễ tân trong việc đón, tiễn và trong suốt quá trình hoạt động của các đoàn công tác.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi lời cám ơn chân thành tới các cơ quan hữu quan đã hỗ trợ các hoạt động của Quốc hội tại khu vực phía Nam để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. Bước vào năm 2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng các đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao hoạt động trong năm 2021 của các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Vụ Công tác phía Nam, Nhà khách Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp với tâm dịch là TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị đã động viên cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp chung vào những thành công của Quốc hội trong năm vừa qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà Tết tới các đơn vị phía Nam của Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà Tết cho các cơ quan hữu quan

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng thông tin tới các đơn vị về hoạt động của Quốc hội trong năm 2021 và kết quả Kỳ họp bất thường lần Nhất, Quốc hội Khoá XV. Năm 2021 diễn ra rất nhiều hoạt động quan trọng của Đảng và Quốc hội. Trong đó, hoạt động của Quốc hội có rất nhiều đổi mới và được đánh giá rất thiết thực. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh những kết quả đạt được của Quốc hội trong năm vừa qua có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là sự hỗ trợ hết sức thiết thực của các cơ quan hữu quan.

Trong năm 2022, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Trong đó, hoạt động của các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội phải ngày càng chuyên nghiệp hơn để phục vụ, tham mưu Quốc hội ngày càng tốt hơn. Các đơn vị phía Nam phải ngày càng đổi mới hình thức, nội dung, nhiệm vụ công tác của mình để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp chung vào kết quả hoạt động của Văn phòng Quốc hội, của Quốc hội trong năm 2022.

Nhận định tình hình thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu các đơn vị không được xem nhẹ tình hình trước sự xuất hiện của những biến thể mới của SARS-CoV-2.

Trước thềm Tết nguyên đán Nhâm Dần, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi lời chúc mừng năm mới và những phần quà Tết tới các cơ quan hữu quan và cán bộ, công chức người lao động VPQH tại khu vực phía Nam.

Nhật Trường