Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Thứ Năm, 21/04/2022, 17:56 - Chia sẻ
Ngày 21.4, tiếp tục chương trình thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Ấn Độ đã thăm, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Om Birla và Đoàn. 

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Om Birla

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đến thăm TP. Hồ Chí Minh; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang có nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 – 2022). Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định tình cảm, quan hệ giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương Ấn Độ ngày càng gắn chặt và đi vào chiều sâu như hai nước đã cam kết; TP. Hồ Chí Minh đã và sẽ tiếp tục thực hiện bằng trách nhiệm của mình để dòng chảy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng lan tỏa tốt đẹp, xanh tươi và bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ, chia sẻ kịp thời, chí tình với những nghĩa cử cao đẹp cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung trong phòng chống dịch Covid-19. “Sự quan tâm đó không chỉ là lời nói mà bằng cả tấm lòng, hành động trách nhiệm của Ấn Độ qua việc hỗ trợ từng chiếc khẩu trang, thuốc men, thiết bị y tế, điều trị bệnh, chuyển giao công nghệ… đã góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, phòng, chống dịch bệnh, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh, ổn định và từng bước khôi phục phát triển kinh tế". 

Quang cảnh buổi tiếp

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ đã và đang có nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hướng đến đẩy mạnh hợp tác phát triển theo chiều sâu trên từng lĩnh vực. Do vậy, chuyến thăm và làm việc của Đoàn Đại biểu Nghị viện Ấn Độ sẽ là động lực, là cơ hội tốt cho các địa phương cũng như doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, hợp tác và đầu tư cùng phát triển.  Đặc biệt, việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Ấn Độ và ngược lại như: Thành phố Hồ Chí Minh - Mumbai; Hà Nội - Mumbai; Phú Quốc - New Delhi và Phú Quốc - Mumbai sẽ góp phần thúc đẩy giao thương và quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững. 

Chủ tịch Hạ viện Om Birla cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị; đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố tiêu biểu của Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và hiện cũng là "ngôi sao sáng" trong quá trình phát triển đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; phục hồi, phát triển kinh tế nhanh mà còn có nhiều đóng góp cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh có cộng đồng người Ấn Độ rất lớn. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cho rằng, đây là nhân tố quan trọng góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa hai đất nước. 

Theo Chủ tịch Hạ viện Om Birla, hiện Ấn Độ có nhiều công trình khoa học công nghệ, ứng dụng tiên tiến trên thế giới và đang tập trung phát triển theo hướng toàn diện, bền vững. Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ thông tin nên TP. Hồ Chí Minh cùng các địa phương Ấn Độ có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Ấn Độ cũng như Việt Nam có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch; nhiều danh lam thắng cảnh đẹp... do vậy cần tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, thu hút đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực này, nhất là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, điều trị bệnh...

Nhật Trường